Lo sợ độ nguy hiểm của virus corona, hàng loạt sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới dừng tổ chức tại thành phố Vũ Hán

TT, Theo Trí Thức Trẻ 00:10 24/01/2020

Vòng loại môn quyền Anh để xác định các cái tên tham dự Olympic dự kiến được tổ chức tại thành phố Vũ Hán đã bị hủy bỏ.

Theo thông tin được tờ Kyodo của Nhật Bản tiết lộ, vòng loại Olympic 2020 môn quyền Anh dự kiến tổ chức vào tháng sau tại thành phố Vũ Hán đã bị hủy bỏ. Nguyên nhân là bởi sự lan rộng của virus corona. 

"Sự kiện đã được Ban tổ chức thay đổi lịch và sẽ được diễn ra ở một nơi khác ngoài thành phố Vũ Hán, địa điểm là nơi khởi phát loại virus nguy hiểm", Kyodo tiết lộ.

Được biết vòng loại trên có sự tham dự của hơn 500 võ sĩ tới từ 40 quốc gia trên thế giới. Chủ nhà Trung Quốc có 13 VĐV góp mặt và đặt mục tiêu có vé ở 7- 8 hạng cân. Với lượng VĐV đông đảo như vậy, việc thay đổi địa điểm khỏi Vũ Hán được xem là một bước đi đúng đắn của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).

Lo sợ độ nguy hiểm của virus corona, hàng loạt sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới dừng tổ chức tại thành phố Vũ Hán - Ảnh 1.

Truyền thông Nhật Bản xác nhận vòng loại Olympic 2020 môn quyền Anh được tổ chức tại thành phố Vũ Hán đã bị hủy.

Tương tự, vòng loại Olympic môn bóng đá nữ cũng được dời từ Vũ Hán sang Nam Kinh để đảm bảo an toàn. Tại bảng này, 4 đội tham dự là Trung Quốc, Úc, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc). Sau khi đấu vòng tròn một lượt, hai đội dẫn đầu sẽ bước tiếp vào vòng loại tiếp theo.

Chưa dừng lại, nhiều môn khác cũng bị ảnh hưởng bởi virus corona. Mới đây, Ban tổ chức của giải bóng rổ nhà nghề Trung Quốc đã quyết định hủy vòng đấu dự kiến bắt đầu vào ngày 1/2.

Lo sợ độ nguy hiểm của virus corona, hàng loạt sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới dừng tổ chức tại thành phố Vũ Hán - Ảnh 2.

Một ca nhiễm bệnh tại thành phố Vũ Hán. Ảnh: AFP.

Super League, giải bóng đá cao nhất của quốc gia này, cũng đang xem xét và sẵn sàng sử dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ cùng các CĐV. Còn nhớ, tại đại dịch SARS vào năm 2003, giải đã phải dừng tranh tài gần 2 tháng.

Virus corona đang có chiều hướng lan nhanh. Tính tới thời điểm hiện tại, Scmp thống kê có tới 647 ca được phát hiện nhiễm virus corona, 17 trong số này đã tử vong. Nhiều quốc gia cũng ghi nhận những trường hợp mắc bệnh như Thái Lan, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ngày 23/1, hai khách du lịch Trung Quốc tới TP.HCM từ Vũ Hán bị phát hiện nhiễm bệnh.

Lo sợ độ nguy hiểm của virus corona, hàng loạt sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới dừng tổ chức tại thành phố Vũ Hán - Ảnh 3.

Lực lượng an ninh tại một sân bay ở Trung Quốc. Ảnh: AFP.