Lộ chuyện Gal Gadot bị đạo diễn Justice League "bắt phải câm miệng", sỉ nhục sau phốt "nhốt vào phòng kín"

Hieuthuba, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 07/04/2021

Trong quá trình quay Justice League, nữ diễn viên Gal Gadot đã bị đạo diễn Joss Whedon đe dọa và sỉ nhục nhiều lần.

Một số nguồn tin đã cho hay, đạo diễn Joss Whedon đã đưa ra nhiều lời đe dọa nữ diễn viên Gal Gadot (đóng vai Wonder Woman) trong quá trình quay phim Justice League. Thông tin này khiến nhiều khán giả Việt phẫn nộ, vì Gal Gadot hiện đang là một trong những nữ diễn viên được yêu mến nhất tại Hollywood.

Lộ chuyện Gal Gadot bị đạo diễn Justice League bắt phải câm miệng, sỉ nhục sau phốt nhốt vào phòng kín - Ảnh 2.

Cụ thể, khi đạo diễn Zack Snyder rời bỏ dự án Justice League vào năm 2017, đạo diễn Joss Whedon đã được lãnh đạo của hãng Warner Bros. mời vào thế chỗ và giám sát hoạt động quay phim. Từ đó, Joss Whedon yêu cầu quay lại 75% bộ phim, "cắt gọt" kịch bản gốc khá sâu. Khi đó, hãng Warner Bros. đã mong muốn đổi hướng vũ trụ DC theo phong cách tươi sáng, hài hước của Marvel. Joss Whedon cũng là đạo diễn của bom tấn Avengers ngày nào, vậy nên được lãnh đạo hãng này tin tưởng giao cho dự án Justice League. Tuy nhiên khi ra rạp năm 2017, Justice League bị chính giới chuyên môn lẫn người hâm mộ ghét bỏ vì quá dở, nhiều phân đoạn "tình dục hóa" Wonder Woman.

Lộ chuyện Gal Gadot bị đạo diễn Justice League bắt phải câm miệng, sỉ nhục sau phốt nhốt vào phòng kín - Ảnh 3.

Trong suốt quá trình vận động để phát hành bộ phim Zack Snyder's Justice League, nam diễn viên Ray Fisher (thủ vai Cyborg) đã nhiều lần lên tiếng về các hành động "ghê tởm, bắt nạt, thiếu chuyên nghiệp, không thể chấp nhận được" của Joss Whedon trên trường quay. Cả Gal Gadot lẫn tài tử Jason Momoa (thủ vai Aquaman) đều lên tiếng ủng hộ Ray Fisher. Hãng Warner Bros. thông báo đã tổ chức cuộc điều tra đặc biệt liên quan đến vụ việc, tuy nhiên không công bố kết quả điều tra.

Mới đây, trang tin The Hollywood Reporter đã hé lộ nhiều diễn biến gây tranh cãi trên trường quay của Justice League, đặc biệt liên quan tới nữ diễn viên Gal Gadot.

Lộ chuyện Gal Gadot bị đạo diễn Justice League bắt phải câm miệng, sỉ nhục sau phốt nhốt vào phòng kín - Ảnh 4.

Nữ minh tinh đã không hài lòng với hướng mới mà bộ phim khai thác nhân vật Wonder Woman của cô, cũng như các câu thoại mà cô phải nói. Chính vì thế, Joss Whedon được kể lại là đã uy hiếp sự nghiệp của Gal Gadot nếu cô không tuân lệnh. Thậm chí, ông còn dọa sẽ "hạ thấp danh dự" của Patty Jenkins - đạo diễn loạt phim bom tấn Wonder Woman, cũng là người mà Gal Gadot thân thiết.

Một nhân chứng ở trường quay hé lộ rằng Joss Whedon còn khoe khoang với mọi người về việc ông đã uy hiếp Gal Gadot, thừa nhận đã cố tình bắt nữ diễn viên nói những câu thoại mà chắc chắn cô sẽ không thích. "Ông ta nói với Gal Gadot rằng ông là biên kịch, cô sẽ phải 'câm miệng' và đọc thoại, rồi ông ta có thể khiến Gal Gadot trở nên cực kỳ ngu ngốc trong phim này".

Lộ chuyện Gal Gadot bị đạo diễn Justice League bắt phải câm miệng, sỉ nhục sau phốt nhốt vào phòng kín - Ảnh 5.

Cảnh phim gây tranh cãi này được cho là ý đồ của Joss Whedon

Trước đó, đã có nhiều nguồn tin kể lại rằng Joss Whedon còn nhốt Gal Gadot ở trong một phòng chờ vì cô không chịu quay cảnh cho Flash ngã đè lên ngực của Wonder Woman. Cảnh quay đó vẫn được Joss Whedon thực hiện với diễn viên đóng thế, và thậm chí xuất hiện trong bản chính thức chiếu rạp của Justice League.

Nguồn tin khác của The Hollywood Reporter cũng chia sẻ rằng Gal Gadot và đạo diễn Patty Jenkins đã đấu tranh với chủ tịch của Warner Bros. khi ấy là Kevin Tsujihara. Khi được hỏi về việc này, nữ diễn viên đã trả lời ngắn gọn: "Tôi đã có vấn đề với Joss Whedon, và Warner Bros. đã xử lý nó kịp thời".

Lộ chuyện Gal Gadot bị đạo diễn Justice League bắt phải câm miệng, sỉ nhục sau phốt nhốt vào phòng kín - Ảnh 6.

3 tháng sau khi Justice League ra rạp, đạo diễn Joss Whedon đã rút khỏi dự án Batgirl đang được phát triển của DC. Khi được yêu cầu trả lời về các cáo buộc trên trường quay Justice League, ông từ chối phát biểu thêm.

Trước thông tin mới này, nhiều khán giả Việt đã bày tỏ thái độ giận dữ, bực tức vì Gal Gadot bị đối xử bất công và hạ nhục.

- Mời đạo diễn phim của đối thủ về làm phim, 1 bước đi không thể ngờ được của Warner Bros..

- Joss Whedon độ này toang nặng nề rồi.

- Cảm giác như ông Joss Whedon này có thù với DC vậy, chứ không ai lại làm ra quả phim dở như thế được.

- Vốn dĩ Avengers cũng đâu có hay mà thuê Joss Whedon về làm gì không biết?

- Lại có thêm 1 lý do nữa để ghét ông này. Dám hại chị Gal Gadot của tôi!

Nguồn: The Hollywood Reporter, Tổng hợp