Được coi là một trong những lễ hội độc đáo nhất Việt Nam, tổ chức vào ngày Rằm tháng Giêng hằng năm, tại xã Trấn Yên (Bắc Sơn, Lạng Sơn), lễ hội Ná Nhèm theo tiếng dân tộc Tày gọi là "mặt nhọ".
Hàng ngàn người ở khắp các nơi đã tìm về làng Mỏ (Trấn Yên, Lạng Sơn) để tham gia lễ hội Ná Nhèm rất độc đáo với màn rước sinh thực khí nam (hay còn gọi là tàng thinh). Tất cả những người đến đây đều hy vọng gia đình, người thân may mắn, bình an, cuộc sống hạnh phúc.
Người chế tác “của quý” (Tàng thinh) của lễ hội Ná Nhèm 2019 cho biết, “của quý” năm nay của lễ hội nặng 30kg dài 1 mét 3, được sơn màu hường. Hiện người dân cả làng vẫn chưa được tận mắt chứng kiến.
Chủ nhân chế tác ra "của quý khổng lồ" trong lễ hội Ná Nhèm 2018 cho biết, "Tàng thinh" năm nay được mình ông chế tạo trong 7 ngày. Khi nhận công việc này, bản thân ông phải làm âm thầm, giấu tất cả những người dân trong xóm, không cho ai được biết.
Một nghi thức độc đáo để cầu may mắn, bình an trong lễ hội xuân Ná Nhèm, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn đó là màn rước sinh thực khí nam (hay còn gọi là tàng thinh).