Lập hat-trick giúp Bồ Đào Nha hạ Thuỵ Sĩ 6-1, Ramos tạo nên nhiều kỷ lục

Bảo Tuấn, Theo Tiền Phong 09:15 07/12/2022

Cú hat-trick vào lưới Thuỵ Sĩ ở vòng 1/8 World Cup 2022 giúp tiền đạo Goncalo Ramos của ĐT Bồ Đào Nha thiết lập nên nhiều kỷ lục đáng nể.

Ở màn so tài với Thuỵ Sĩ tại vòng 1/8 World Cup 2022 diễn ra rạng sáng nay, HLV Fernando Santos đã quyết định cất siêu sao Cristiano Ronaldo trên ghế dự bị và trao cơ hội đá chính cho tiền đạo trẻ Goncalo Ramos. Kết quả, Bồ Đào Nha thi đấu áp đảo và dễ dàng hạ đối thủ với tỷ số 6-1.

Trận này, Goncalo Ramos toả sáng với hat-trick vào các phút 17, 51 và 67. Ba bàn còn lại của Bồ Đào Nha đến từ Pepe (33'), Raphael Guerreiro (55'), Rafael Leao (90+2'). Bên phía Thuỵ Sĩ, Manuel Akanji (58') là người ghi bàn danh dự.

Lập hat-trick giúp Bồ Đào Nha hạ Thuỵ Sĩ 6-1, Ramos tạo nên nhiều kỷ lục - Ảnh 1.

Chiến thắng 6-1 trước Thuỵ Sĩ giúp Bồ Đào Nha lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết World Cup kể từ năm 2006. Vào lúc 22h00 ngày 10/12 tới, thầy trò HLV Santos sẽ chạm trán Morocco trên sân Al Thumama ở Doha.

Như vậy, Goncalo Ramos là cầu thủ đầu tiên lập được hat-trick ở World Cup 2022. Đồng thời, Ramos cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ghi từ 3 bàn thắng trở lên trong 1 trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau Miroslav Klose (Đức) năm 2002.

Tuy mới chỉ thi đấu 74 phút ở vòng knock-out World Cup nhưng Ramos đã có 3 bàn thắng. Trong khi đó, Ronaldo chưa ghi được bàn nào sau 531 phút dự các trận ở vòng loại trực tiếp ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tính đến thời điểm này, Ramos mới thi đấu tổng cộng 84 phút (đều tại World Cup 2022) nhưng chân sút 21 tuổi đã vươn lên vị trí thứ 4 trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử ĐT Bồ Đào Nha ở các kỳ World Cup, bằng thành tích với Jose Augusto, Jose Torres (đều có 3 bàn). Dẫn đầu là huyền thoại Eusebio (9 bàn), Ronaldo đứng thứ 2 với 8 bàn, còn vị trí thứ 3 thuộc về Pauleta (4 bàn).

Kể từ sau Tomas Skuhravy của CH Czech (trận gặp Costa Rica, vòng 1/8 năm 1990), Goncalo Ramos là cầu thủ đầu tiên lập hat-trick trong một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup.

Ngoài hat-trick, Goncalo Ramos còn kiến tạo cơ hội để Raphael Guerreiro nâng tỷ số lên 4-0. Sau Oleg Salenko của Nga (góp công vào 6 bàn ở trận gặp Cameroon năm 1994), Ramos là cầu thủ đầu tiên “in dấu giày” vào 4 bàn thắng trong 1 trận đấu ở World Cup.

Lập hat-trick giúp Bồ Đào Nha hạ Thuỵ Sĩ 6-1, Ramos tạo nên nhiều kỷ lục - Ảnh 2.

Tại World Cup 2022, tiền vệ Bruno Fernandes đã góp công vào 5 bàn thắng sau 3 trận (2 bàn và 3 kiến ​​tạo). Kể từ sau Eusebio (tham gia vào 10 bàn) và Jose Torres (góp công vào 6 bàn) năm 1966, chưa có tuyển thủ Bồ Đào Nha nào đạt thành tích tốt như vậy ở 1 kỳ World Cup.

Tình huống nhân đôi cách biệt vào lưới Thuỵ Sĩ giúp trung vệ Pepe (39 tuổi 283 ngày) trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi bàn trong một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2008 (sau 31 trận), Ronaldo không có tên trong đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, khi đó, “Seleccao” cũng chạm trán Thuỵ Sĩ tại vòng bảng EURO 2008.

Joao Felix là cầu thủ thứ ba thực hiện 2 pha kiến ​​tạo trong 1 trận đấu tại World Cup cho Bồ Đào Nha, sau Jose Torres (trận gặp Brazil năm 1966) và Bruno Fernandes (trận gặp Ghana năm 2022). Đồng thời, Felix là tuyển thủ Bồ Đào Nha đầu tiên làm được điều này ở 1 trận đấu loại trực tiếp World Cup.

Trận thua 1-6 hôm nay trước Bồ Đào Nha là thất bại nặng nề nhất của Thụy Sĩ tại World Cup, sau thất bại 0-5 trước Đức năm 1966.

Tại vòng 1/8 World Cup 2022, đã có tới 28 bàn thắng được ghi sau 8 trận. Kể từ khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu tiên có vòng 1/8, đây là vòng 16 đội có nhiều bàn thắng được ghi nhất.