Sách trắng của Bộ Y tế Nhật Bản cho thấy mối liên hệ giữa thời gian làm việc kéo dài với tình trạng trầm cảm và tử vong do làm việc quá sức, được gọi là karoshi.
Trong 1 thập kỷ tính tới năm 2016, có 63 giáo viên trường công ở Nhật Bản đã qua đời do làm việc quá sức và hàng nghìn thầy cô giáo phải nghỉ việc vì trầm cảm.
Công việc văn phòng được biết tới là một trong những nghề phải ngồi nhiều, ít vận động. Chính những điều này đã gây ra không ít những phiền toái cho sức khỏe con người.
Tối ngày 18/2 vừa qua, một đoạn clip ghi hình lại tấm biển tuyên dương nhân viên ưu tú của một công ty ở thành phố Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.