Lâm Tây gặp sự cố trang phục, vẫn cực phong độ dù đến muộn ở lễ trao giải của AFF

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 21:39 08/11/2019

Thủ môn Đặng Văn Lâm là 1 trong 3 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam được vinh danh tại AFF Awards 2019 diễn ra vào tối 8/11.

Văn Lâm không đi cùng HLV Park Hang-seo, Quang Hải và Quế Ngọc Hải. Khi chương trình đã diễn ra, thủ môn sinh năm 1993 mới có mặt. Theo chia sẻ của một đại diện VFF, Văn Lâm gặp sự cố về trang phục nên cần thời gian chỉnh sửa.

Dù đến muộn, Văn Lâm vẫn thu hút nhờ vóc dáng to cao cùng gương mặt điển trai. Việc diện suit cũng tăng thêm phần quý phái và tôn lên điểm mạnh về thể hình. Khi đứng chụp ảnh cùng các hoa hậu như Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh, Văn Lâm tỏ ra tự tin và nổi bật hơn hẳn hai đồng đội là Quế Ngọc Hải và Quang Hải.

Văn Lâm tới dự sự kiện AFF Awards 2019 muộn vì sự cố trang phục nhưng vẫn thu hút nhiều ánh nhìn nhờ bề ngoài phong độ. Ảnh: Hiếu Lương.

Thủ môn Đặng Văn Lâm được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của bóng đá Đông Nam Á năm 2019. Hai cái tên còn lại của bóng đá Việt Nam là trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của cả 3 cầu thủ có đóng góp quan trọng cho đội tuyển Việt Nam từ năm 2018 đến nay.

Lâm Tây gặp sự cố trang phục, vẫn cực phong độ dù đến muộn ở lễ trao giải của AFF - Ảnh 2.

Đặng Văn Lâm "check-in" cùng hoa hậu Tiểu Vy tại đêm gala.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo được bầu chọn là HLV của năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia nam. Cầu thủ Trần Văn Vũ được bầu chọn là cầu thủ futsal xuất sắc nhất Đông Nam Á. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng được chọn là đội tuyển nam của năm.

Lâm Tây gặp sự cố trang phục, vẫn cực phong độ dù đến muộn ở lễ trao giải của AFF - Ảnh 3.

Văn Lâm lọt đội hình tiêu biểu của bóng đá Đông Nam Á năm 2019. Ảnh: VFF.

Ngay sau khi tham dự sự kiện, HLV Park Hang-seo cùng 3 tuyển thủ ở lại dự tiệc, rời địa điểm tổ chức về nơi đóng quân của đội tuyển Việt Nam khá sớm để nghỉ ngơi.

Ngày mai (9/11), đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu tập thứ hai gặp các đàn em U22. Đây cũng là trận đấu tập cuối cùng trước khi bước vào hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 gặp UAE và Thái Lan.