Lâm Chí Linh khẳng định không thể sinh con thứ 2

A, Theo VTV News 15:12 07/05/2023

Lâm Chí Linh đã được hỏi về ý tưởng sinh con thứ hai và cô nói rằng cô "không nghĩ mình có thể" trải qua một lần mang thai khác nữa.

Ngôi sao Đài Loan (Trung Quốc) Lâm Chí Linh (48 tuổi) và chồng người Nhật Bản Akira (41 tuổi) đã chào đón con đầu lòng vào tháng 1 năm ngoái. Kể từ khi sinh con trai, nữ diễn viên xứ Đài đã tạm rời xa ánh đèn sân khấu để tập trung cho gia đình.

Cuối năm ngoái, nữ diễn viên kiêm người mẫu đã tham dự một sự kiện báo chí với tư cách là người phát ngôn cho một sản phẩm chăm sóc sức khỏe và đã rơi nước mắt khi nói về những thách thức khi làm mẹ lớn tuổi. Lâm Chí Linh nói về những cuộc đấu tranh về sức khỏe tâm thần mà cô phải đối mặt, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với người chồng luôn ủng hộ mình.

Lâm Chí Linh khẳng định không thể sinh con thứ 2 - Ảnh 2.

Trong một sự kiện mới đây, khi được hỏi liệu cô và Akira có cố gắng sinh thêm con không, Lâm Chí Linh đã trả lời: "Tôi không thể. Xin lỗi nhưng tôi thực sự không thể làm được".

Cô ấy cũng nói thêm rằng con trai bé nhỏ là "món quà tuyệt vời nhất của Chúa" dành cho cô và Akira: "Chúng tôi rất hài lòng với một đứa trẻ, tôi sẽ dành phần đời còn lại của mình để chăm sóc gia đình và cho tất cả tình yêu của tôi dành cho con tôi".

Nói về con trai, Lâm Chí Linh chia sẻ rằng con trai cô đang lớn rất nhanh và dường như con cô "ngay lập tức trở thành một đứa trẻ mới biết đi".

"Thằng bé đã cao bằng một đứa trẻ bốn tuổi và mặc dù nó bám lấy tôi hơn nhưng nó lại thích ra ngoài chơi với bố" - Lâm Chí Linh nói thêm.

Khi được hỏi về kế hoạch cùng gia đình trải qua Ngày của Mẹ sắp tới như thế nào, Lâm Chí Linh tiết lộ rằng mẹ của Akira dự định sẽ cùng họ đến Đài Loan. Mặc dù Lâm Chí Linh hiện đang sống ở Nhật Bản với Akira nhưng cô vẫn trở lại Đài Loan vì công việc.

Lâm Chí Linh cũng nói về mối quan hệ với mẹ chồng: "Kể từ khi kết hôn, tôi rất biết ơn mẹ chồng vì sự hỗ trợ của bà, dù là khi tôi mang thai hay chăm sóc con".

Cô cũng cho biết, cô coi mẹ chồng như mẹ đẻ của mình.