"Lady Bird" được bình chọn là Phim hay nhất năm 2017

Hồng Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 14:08 07/01/2018

Một lần nữa ghi điểm tuyệt đối với giới phê bình, "Lady Bird" hiện đang ngày càng củng cố vị thế là bộ phim xuất sắc nhất năm 2017.

Mới đây, Hiệp hội Phê bình Điện ảnh Quốc gia Mỹ (National Society of Film Critics) đã xướng tên Lady Bird là Phim xuất sắc nhất năm 2017. Cho đến hiện tại, bộ phim độc lập đầu tay trên cương vị đạo diễn của nữ diễn viên Greta Gerwig, do Saoirse Ronan thủ vai chính, đích thị là một trong những "đứa con cưng" của các giải thưởng lớn. 

Lady Bird liên tục được vinh danh và có mặt trong danh sách đề cử ở các hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất tại giải Quả Cầu Vàng, giải của Hiệp hội Phê bình Điện ảnh Truyền thông (Broadcast Film Critics Association) và Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh (Screen Actors Guild Awards).

Trailer của "Lady Bird" (Nguồn: YouTube)

Bản thân bộ phim cũng được giới phê bình yêu thích khi giành chứng nhận "Fresh" với số điểm 99% gần như hoàn hảo trên trang Rotten Tomatoes, được vinh danh là Phim hay nhất bởi Hiệp hội Phê bình Phim New York và Hiệp hội Phê bình Phim Chicago. Nữ diễn viên Saoirse Ronan cũng được hai hiệp hội này lựa chọn là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của năm 2017.

Lady Bird được bình chọn là Phim hay nhất năm 2017 - Ảnh 2.

Theo tờ Variety, Lady Bird lại tiếp tục thăng hoa khi được 44 trong tổng số 59 thành viên của Hiệp hội Phê bình Điện ảnh Quốc gia bình chọn là Phim hay nhất năm, đánh bại hai đối thủ khác là Get Out của đạo diễn Jordan Peele và Phantom Thread của đạo diễn Paul Thomas Anderson. 

Greta Gerwig cũng "thống trị" hai hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản xuất sắc nhất khi vượt qua chính hai người đồng nghiệp nói trên. Bên cạnh đó, Lady Bird cũng giúp nữ diễn viên Laurie Metcalf, người đảm nhận nhân vật người mẹ hay cáu kỉnh của nữ chính do Ronan thủ vai, giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trước hai người về nhì là Lesley Manville của Phantom Thread và Allison Janney trong I, Tonya.

Ở các hạng mục diễn xuất khác, màn thể hiện xuất thần trong phim kinh dị Get Out đã mang về cho Daniel Kaluuya giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, đánh bại hai đối thủ cực kỳ nặng ký là huyền thoại Daniel Day-Lewis (Phantom Thread) và Timothée Chalamet (Call Me by Your Name). Hạng mục Nữ Diễn viên chính xuất sắc nhất gọi tên "người tình của thuỷ quái" Sally Hawkins với vai diễn đầy tinh tế trong The Shape of Water, về nhì là Cynthia Nixon của A Quiet Passion và Frances McDormand trong phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Ở hạng mục Nam Diễn viên phụ xuất sắc nhất, Willem Dafoe (The Florida Project) giành chiến thắng trước Michael Stuhlbarg (Call Me by Your Name, The Shape of Water và The Post) cùng Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

Lady Bird được bình chọn là Phim hay nhất năm 2017 - Ảnh 3.

Hiện tại vẫn chưa thể khẳng định việc thống trị giải thưởng của Hiệp hội Phê bình Điện ảnh Quốc gia Mỹ sẽ đảm bảo chắc chắn vị thế áp đảo của Lady Bird trên đường đua đến Oscar do thành tích ở các giải thưởng của giới phê bình không nhất thiết ảnh hưởng đến kết quả ở các giải điện ảnh chung. 

Tuy nhiên, Lady Bird vẫn tràn trề hy vọng chiến thắng bởi chính Moonlight – tác phẩm xuất sắc giành được tượng vàng Oscar dành cho Phim hay nhất (sau sự cố "trao nhầm giải" hi hữu) cũng là quán quân của Hiệp hội Phê bình Điện ảnh Quốc gia Mỹ năm ngoái.