Lạc lối ở Busan, Hàn Quốc hè 2018

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 07/07/2018

Bất cứ ai trong chúng ta cũng đang sở hữu một trang nhật ký thanh xuân mang tên chính mình, những năm tháng ấy có giá trị hay không còn tùy vào cách “chắp bút” của mỗi người. Có người dành cả thanh xuân chỉ để yêu một “người lạ” nào đó, nhưng cũng có không ít kẻ “khờ khạo” dành cả thanh xuân chỉ để đi đây, đi đó.

Chúng ta đang sống trong những ngày hè tháng 7 ngập nắng và rực rỡ nhất của thanh xuân. Với những tín đồ nghiện xê dịch thì một chuyến đi nước ngoài đã trở thành xu hướng của năm. Đặc biệt dạo gần đây, chúng ta đã thấy đông đảo bạn trẻ Việt háo hức check-in ở Busan, Hàn Quốc. Busan - thành phố biển lớn thứ 2 Hàn Quốc, được New York Times bình chọn là một trong 52 điểm nên đến trong năm 2017. Nếu bạn đã có ý định đến Hàn Quốc hè này thì hãy note ngay những điều nên ăn, xem và làm nhé!.

Lễ hội biển Busan

Diễn ra vào đầu tháng 08 hàng năm, Lễ hội biển Busan là nơi nhất định phải đến trên hành trình thăm thú Hàn Quốc vào những ngày hè rực nắng. Không chỉ được tận hưởng bùn nổi tiếng của bờ biển phía tây Hàn Quốc, khách du lịch còn được hòa mình vào đại tiệc âm nhạc DJ quy mô. Đặc biệt, sự kết hợp tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn và trình diễn pháo hoa về đêm sẽ đem lại những trải nghiệm “để đời” mới toanh.

Lạc lối ở Busan, Hàn Quốc hè 2018 - Ảnh 1.

Làng văn hóa Gamcheon

Thường được gọi là Machu Picchu của Hàn Quốc, Làng văn hóa Gamcheon nổi tiếng với những căn nhà nhỏ xinh đủ màu sắc, giàu tính nghệ thuật được xây dọc theo rặng núi.

Lạc lối ở Busan, Hàn Quốc hè 2018 - Ảnh 2.

Chợ hải sản Jagalchi

Jagalchi được biết đến là chợ hải sản lớn nhất Hàn Quốc và đồng thời là chợ Hhi sản lớn nhất khu vực Đông Bắc Á.

Lạc lối ở Busan, Hàn Quốc hè 2018 - Ảnh 3.

Chợ Jagalchi luôn tấp nập người mua sắm và khách du lịch vì ở đây có nhiều hải sản vừa được đánh bắt lên và chả cá ngon. Bên cạnh đó, chợ còn bày bán các sản phẩm hải sản khô đóng gói.

Chả cá Eomuk, Busan

Chả cá Eomuk đã trở thành món ăn thu hút các tín đồ ẩm thực thế giới. Nếm thử chả cá Eomuk được coi là trải nghiệm thú vị nhất tại Busan. Vì món này ở đây nhiều thịt và ngon hơn các vùng khác. Địa điểm ăn chả cá Eomuk nổi tiếng nhất là Goraesa Fishcake. Đây còn là thương hiệu chả cá đầu tiên của Hàn Quốc mở tại nước ngoài.

Lạc lối ở Busan, Hàn Quốc hè 2018 - Ảnh 4.

Và nếu bạn đang háo hức chuẩn bị đến Hàn Quốc hè này, thì hãy tham gia ngay chương trình: “Mua vé máy bay, nhận ngay ưu đãi – Cùng KTO đi Hàn Quốc”. Chỉ cần là khách du lịch tự do mua vé máy bay đến Hàn Quốc từ ngày 01/06 đến 25/07/2018, của 1 trong 5 hãng hàng không Vietnam Airlines, Jeju Air, Korean Air, Asiana Airlines, Vietjet Air và thời gian bay đến Hàn Quốc từ 01/08 đến 31/10/2018, với những thao tác hết sức đang giản như nhập code vé, thông tin cần thiết là bạn đã có cơ hội rinh về hàng trăm giải thưởng siêu hấp dẫn.

Lạc lối ở Busan, Hàn Quốc hè 2018 - Ảnh 5.

Nhằm mục đích xúc tiến và gia tăng lợi ích cho khách du lịch tự do Việt Nam đến Hàn Quốc, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tổ chức chương trình “Mua vé máy bay, nhận ngay ưu đãi - Cùng KTO đi Hàn Quốc”.

Có đến 90 giải nhất bao gồm 20 vé vào cửa Caribbean bay (trị giá 74,000KRW, tương đương 1.591.000 vnđ), 20 vé vào cửa công viên Everland (trị giá 54,000KRW, tương đương 1.161.000 vnđ), 50 thẻ Discover Seoul Pass 24h (trị giá 39,900KRW, tương đương 857.850 vnđ). 100 Giải nhì cực “xịn” là 100 thẻ K-Tour Card - thẻ du lịch đặc biệt dành cho người nước ngoài tại Hàn Quốc. Và 60 giải phụ siêu “chất” khác.

Chi tiết, click ngay: https://visitkorea.org.vn/ktolanding/.