Xe buýt có 2 "tay" biết chống đẩy

Vương Bích, Theo Mask Online 00:00 25/07/2012

Nghệ sĩ David Cerny đã gắn thêm “tay” cho xe buýt.

Để chào mừng thế vận hội Olympic tại London, nước Anh, anh David Cerny, nghệ sĩ người CH Séc đã biến một chiếc xe buýt thành "vận động viên" đang thực hiện động tác chống đẩy. Chiếc xe được gọi tên là London Booster.

London Booster với 2 bàn tay khổng lồ. 

Anh Cerny đã mua chiếc xe buýt ở Hà Lan và gắn hai cánh tay khổng lồ điện tử để có thể nâng, hạ xe xuống. Ngoài ra, chiếc xe còn biết phát âm thanh biểu lộ trạng thái khi chống đẩy.

Chiếc xe buýt đặc biệt.

Nghệ sĩ Cerny giải thích cho ý tưởng của mình: “Chống đẩy là một việc làm của tất cả các vận động viên trên thế giới. Nó là một phần bổ trợ cho các hoạt động thể thao, đồng thời, nó cũng là hình phạt trong nhà tù hay quân đội. Đây chỉ là một cách thể hiện khôi hài động tác chống đẩy”.

 Chiếc xe buýt màu đỏ biến thành một "vận động viên".

Anh Cerny hy vọng chiếc xe buýt sẽ trở thành linh vật của Olympic. Anh cũng mong rằng, London Booster có thể tập thể dục trong 3 tuần và trở thành "vận động viên" lớn nhất.


Clip về chiếc xe buýt đặc biệt.