Trung Quốc: Tên trộm kỳ cục chỉ... trộm giày, dép một bên

Keifer, Theo Trí Thức Trẻ 12:03 05/04/2013

Nhưng thực ra hắn lại rất thông minh. Sau khi lấy cắp mười chiếc giày bên chân trái của cửa hàng này xong, hắn lại sang cửa hàng ngay gần đó để lấy cắp nốt mười chiếc giày bên chân phải.

Nghe như chuyện đùa nhưng sự việc hi hữu này đã xảy ra ở Trung Quốc vào ngày hôm qua, ngay gần đền thờ Khổng Tử. Theo như lời kể lại của nhân viên cửa hàng giày gần đền thờ Khổng Tử, mấy ngày hôm nay cửa hàng của họ đã bị lấy cắp mất mười chiếc giày thuộc cùng 1 mẫu giày, điều kì lạ là cả mười chiếc giày bị lấy cắp đều là giày bên chân trái. Thông thường khi kẻ trộm lấy cắp 1 thứ gì đó thì đều là những thứ có thể sử dụng được, trong trường hợp này không biết hắn sẽ sử dụng ra sao với 10 chiếc giày này. 

Trung Quốc: Tên trộm kỳ cục chỉ... trộm giày, dép một bên 1

Cùng thời điểm, người ta lại nhận được 1 tin mới, ngay gần cửa hàng giầy đó, có 1 cửa hàng giày khác cũng bị mất cắp, điều thú vị là cửa hàng này lại bị kẻ trộm lấy cắp mất mười chiếc giày bên chân phải. Cả hai cửa hàng này đều cùng một chuỗi cửa hàng giày dép, bán cùng một thương hiệu, nhân viên của cả hai cửa hàng kiểm tra thì thấy những chiếc giày mất cắp đều có mẫu giống nhau, kích cỡ cũng như nhau. Có thể thấy rằng tên trộm kỳ quặc này đã lấy cắp của cửa hàng này 10 chiếc giày bên chân trái, của cửa hàng kia 10 chiếc giày bên chân phải rồi ghép lại thành 10 đôi giày hoàn chỉnh. 

Nguyên do là do để đề phòng bị mất cắp, cửa hàng đã có ý tưởng là chỉ bày ra một chiếc của đôi giày mà không bày ra cả đôi, để cho kẻ trộm muốn lấy cắp cũng không được, nhưng không ngờ tên trộm “thông minh” này lại nghĩ ra được cách để đối phó với cửa hàng, và hắn đã ngay lập tức thực hiện ý tưởng đó.

Nhân viên cửa hàng nhớ lại, trong khoảng thời gian trước khi phát hiện mất cắp có một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi vào cửa hàng có vẻ rất đáng nghi, người đàn ông này đã đến cửa hàng vào ban ngày để xác định địa điểm, đến đêm chờ sau khi cửa hàng đã đóng cửa mới lẻn vào để ăn cắp. Mỗi đôi giày bị mất cắp có giá khoảng 300 USD, tương đương 6,3 triệu VNĐ, một khoản tiền không hề nhỏ. Hiện nay cảnh sát đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ ăn trộm kỳ lạ này.