Tác phẩm điêu khắc được làm từ... bã kẹo cao su

Habi, Theo Mask Online 14:01 24/05/2012

Để hoàn thành dự án này, mỗi sinh viên sẽ phải nhai một chiếc kẹo cao su trước khi nó trở thành nguyên vật liệu.

Mới đây, các sinh viên đến từ 2 trường Đại học Nghệ thuật De Eindhovense và SintLucas ở Hà Lan đã tạo nên một tác phẩm điêu khắc cực kỳ độc đáo. Tác phẩm này cao 4,5m, có hình dạng một người đàn ông với cánh tay giơ lên cao, điểm đặc biệt là nó được làm từ… bã kẹo cao su các bạn ạ!

Để hoàn thành dự án này, mỗi sinh viên đến từ 2 ngôi trường sẽ phải nhai một chiếc kẹo cao su trước khi nó trở thành nguyên vật liệu. Jurian Strik, một phát ngôn viên PR cho biết: "Giới trẻ không còn nhai kẹo cao su và quẳng chúng ở khắp mọi nơi nữa, giờ đây họ sử dụng chúng để sáng tạo nghệ thuật."


Tác phẩm điêu khắc được làm từ bã kẹo cao su.


Mỗi sinh viên sẽ phải nhai 1 chiếc kẹo cao su làm nguyên liệu sáng tạo công trình điêu khắc. (Ảnh minh họa)

Tác phẩm từ bã kẹo cao su này có thể phải mất 5 năm để phân hủy sinh học. Nó sẽ được trưng bày chính thức tại Lễ hội STRP ở Eindhoven vào thời gian tới. Đây là 1 dự án nhằm kỷ niệm mối quan hệ được thiết lập giữa 2 trường Đại học De Eindhovense và SintLucas và kêu gọi sinh viên giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

Ở Eindhoven, mỗi năm, Hội đồng Thành phố thường phải bỏ ra hàng triệu Bảng Anh để làm sạch những con đường dính đầy kẹo cao su. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng với ý thức ngày được nâng cao của lớp trẻ, hiện tượng này sẽ sớm đi vào quá khứ.



Đây là 1 dự án nhằm kêu gọi mọi người có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh công cộng. (Ảnh minh họa).