Sống chung 10 năm với đoạn ruột lòi ra khỏi ổ bụng, nặng 13kg

Chi Mai, Theo Pháp luật xã hội 13:45 12/12/2013

Do cân nặng quá lớn mà các bác sĩ vẫn từ chối thực hiện phẫu thuật đưa đoạn ruột thoát vị vào đúng vị trí cho anh Rivest.

Chỉ vì sau vụ tai nạn đâm xe tải cách đây 10 năm mà anh Yves Rivest, 36 tuổi, người Canada đã phải mang theo di chứng khủng khiếp trên cơ thể. Phần ruột của anh đã bị lòi ra khỏi bụng và thoát vị thành một khối u to như quả bóng.

Anh Rivest, nhân viên vệ sinh, sống tại thành phố Montreat, Canada cho biết sự cố sức khỏe này bắt đầu vào năm 2003. Khi đó, anh bị xe tải chở rác đâm trong lúc đang làm việc. Do bị bánh xe trước đè lên chân và chèn vào bụng nên vùng bụng của anh Rivest đã bị chấn thương nặng.

Sống chung 10 năm với đoạn ruột lòi ra khỏi ổ bụng, nặng 13kg 1

Sống chung 10 năm với đoạn ruột lòi ra khỏi ổ bụng, nặng 13kg 2
Đoạn ruột bị thoát vị nặng 13kg lòi ra khỏi ổ bụng anh Rivest

Tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài 3 tuần, anh Rivest đã rất hoảng loạn khi phát hiện ruột mình bị lòi ra khỏi ổ bụng. Mặc dù các bác sĩ đã vá lại thành bụng cho anh Rivest nhưng do quá trình phẫu thuật không thành công như mong đợi nên anh cần thêm một mảnh da cấy ghép để che vết thương lại.

Do áp suất trong dạ dày tác động đến đường khâu nên vết thương bắt đầu bị há miệng. Phần ruột bắt đầu bị thoát vị ra ngoài, tạo thành một chiếc túi có đường kính hơn 70cm, nặng 13kg.

Sống chung 10 năm với đoạn ruột lòi ra khỏi ổ bụng, nặng 13kg 3
Với cân nặng 108kg, anh Rivest bị các bác sĩ từ chối phẫu thuật phục hồi phần ruột thoát vị

Hiện bác sĩ từ chối thực hiện phẫu thuật cho anh Rivest bởi cân nặng quá lớn.