"Sởn gai ốc" với những món ăn động vật ghê rợn

Bích Ngọc, Theo 00:00 01/04/2011

Không biết mùi vị có ngon không nhưng chỉ nghe tên thôi đã sợ rồi.

1. Thịt dơi xông khói (Indonesia)

Những chú dơi thường nhắc chúng ta nhớ đến những câu chuyện đáng sợ về Dracula, nhưng có lẽ người Indonesia đã khắc phục được nỗi sợ hãi bằng cách xem những con dơi là một món ăn khoái khẩu. Những người đã từng thưởng thức món ăn này cho hay mùi vị của nó không khác gì thịt bò khô. Những con dơi thường được hun khói, chúng chỉ dài khoảng 7,6 cm và trông giống như một con chuột gầy màu nâu.



2. Máu rắn (Thái Lan)

Theo một tài liệu gần thì máu rắn được coi là một loại đồ uống giống như cocktail. Bên cạnh đó nó được xem như là một phương thức chữa bệnh và tăng cường sinh lực.



3. Trứng rùa sống (Nicaragua)

Trứng rùa trông có kích cỡ và hình dáng giống như những quả bóng bàn. Ở Nicaragua, người ta thường rạch một đường nhỏ trên lớp vỏ trứng mỏng, có thể cho thêm một ít nước xốt, sau đó mút trứng sống và uống kèm một chút rượu rum. Những quả trứng rùa có mùi vị hơi tanh. Trong thực tế, ở một vài địa phương của Ấn Độ, trứng rùa được nấu chín và ăn như trứng gà cho đến khi lệnh cấm được ban hành do rùa được đưa vào thành loài vật quý hiếm.



4. Ngón chân khỉ (Indonesia)

Với những ngón chân khỉ rán giòn chúng ta có thể ăn cả xương. Nhưng xem ra món ăn này có vẻ hơi kinh dị.



5. Óc chồn (phía Nam nước Mỹ)

Óc của những con chồn leo cây thường khá nhỏ. Não của chồn được nấu cùng với phần cơ thể còn lại (sau khi đã được làm sạch sẽ). Những người sành ăn cho hay nó có mùi vị như nấm.