Phát khóc với cách chữa bệnh rạch tay chân bằng dao lam

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 17:57 10/07/2013

Thực chất, đây chỉ là một trong những cách chữa bệnh đã có từ lâu đời trên thế giới, nhưng ở Ấn Độ, thay vì<a href="http://kenh14.vn/la/rung-ron-lieu-phap-tri-benh-dung-dia-hut-mau-2013060503092213.chn" target="_blank"> dùng đỉa hút máu</a> hay dùng dao mổ an toàn, người ta sử dụng... dao lam.

Phương pháp trích máu bằng dao lam không chỉ được coi là một liệu pháp trị bệnh cổ xưa, vẫn tồn tại cho tới ngày nay ở Ấn Độ mà trái lại, nó còn rất phát triển trên khắp các đường phố của thủ đô New Delhi.

Phát khóc với cách chữa bệnh rạch tay chân bằng dao lam 1
Dùng dao lam rạch một đường nhỏ trên tay hoặc chân để đào thải máu độc ra khỏi cơ thể.

Dùng dao lam trích máu hiện vẫn đang hết sức phổ biến ở Ấn Độ.

Sở hữu một phòng khám ngoài trời nổi tiếng, thu hút hàng trăm lượt bệnh nhân mỗi ngày, ông Hakim Ghyas, 79 tuổi khẳng định liệu pháp cổ xưa này có thể chữa trị được các bệnh từ thông thường cho tới hiểm nghèo như ung thư máu giai đoạn đầu.
Phát khóc với cách chữa bệnh rạch tay chân bằng dao lam 2
Ông Hakim Ghyas - lang y chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo.

Sau khi dùng dao lam rạch vài đường trên chân hoặc tay người bệnh, lang y sẽ dùng dây thắt chặt lại rồi yêu cầu họ phải đứng dưới trời nắng nóng trong nửa tiếng đồng hồ, luyện tập cho vùng vạch chảy máu cho tới khi tự ngừng mới thôi.

Phát khóc với cách chữa bệnh rạch tay chân bằng dao lam 3
Bệnh nhân phải đứng dưới trời nóng khoảng nửa tiếng đồng hồ cho tới khi máu độc ngừng chảy.

Đa số bệnh nhân tới phòng khám của ông Ghyas đều là những người dân nghèo bệnh tật. Vì vậy, trong lần trả lời phỏng vấn với CNN, vị lang y này cho biết, ông không đòi hỏi bất kỳ khoản công xá nào từ bệnh nhân của mình.

Được biết, liệu pháp trích máu là một cách chữa bệnh truyền thống cổ xưa. Nó có nguồn gốc ở Ai Cập cổ đại và đã được nhắc tới trong các tài liệu y học tiếng Phạn từ hàng ngàn năm nay. Liệu pháp trích máu được hoạt động dựa trên cơ chế kiểm soát dòng máu trong cơ thể bằng cách đào thải máu độc. Hiểu nôm na, nó được biến tấu theo hiện tượng kinh nguyệt của phụ nữ.

Phát khóc với cách chữa bệnh rạch tay chân bằng dao lam 4
Cận cảnh liệu pháp trích máu bằng dao lam rùng rợn.

Trên thực tế, các nghiên cứu khoa học gần đây đã chứng minh rằng trích máu có thể đem tới nhiều lợi ích trong việc chữa trị hạ huyết áp và giảm cholesterol xấu.

Tuy nhiên do điều kiện y tế không an toàn, hiện nay chính phủ Ấn Độ vẫn đưa ra những khuyến cáo về liệu pháp chữa bệnh kinh dị này.