Phát cuồng vì trào lưu chụp ảnh người... bị "cắt đầu"

Ngựa Vằn, Theo 00:00 14/08/2011

Nhìn qua chắc khối người phải giật mình vì những bức ảnh này...

Trào lưu chụp ảnh này bắt nguồn từ 1 bức ảnh chụp từ năm 1920, trong bức ảnh này có một cô bé đang nằm trên ghế và tay cô bé "dường như" đang cầm vào 1 cái đầu ở cách xa cô bé. Tất nhiên đây chỉ là 1 kiểu ảnh dàn dựng thú vị, cụ thể là khi chụp ảnh cần phải có sự xuất hiện của 2 người, 1 người sẽ phải đặt mình vào vị trí không nhìn thấy đầu và người còn lại thì chỉ xuất hiện với cái đầu mà thôi. Điều đáng lưu ý là cả 2 người cần phải có sự tương tác thật hợp lý với nhau sao cho cái đầu của người này liên kết với phần thân của người kia.

Bức ảnh từ năm 1920.

Những bức ảnh kiểu giả vờ bị "cắt đầu" này thu hút khá nhiều người, chúng ta cùng xem những bức ảnh "quái đản" này nhé!

Đầu và người, mỗi thứ một nơi...

Nhìn buồn cười quá nhỉ?

Khuôn mặt lại rất biểu cảm nữa chứ. 




Nhìn cái này rất giống thật nè.

Em bé bị "cắt đầu".



Còn người này thì cổ siêu dài nhé.

Đầu và người cách xa nhau quá.



Lại còn uống bia nữa chứ.



Túm tóc...

Bàn tay nâng đầu.





Lại 1 bức ảnh kiểu cổ siêu dài.