Ô tô dành cho... người tí hon

Rio, Theo 11:58 26/11/2010

Một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới đã vào cuộc để thiết kế chiếc xe đặc biệt dành riêng cho những người "tí hon"...

Những người "tí hon" luôn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống thường ngày. Họ thường không thể tự mình điều khiển những chiếc ô tô do không thể với tay tới vô lăng, không thể với tới chân ga, chân phanh hay sử dụng các thiết bị khác trong ô tô. Điều này làm cho những người "tí hon" khó hòa nhập hơn trong cuộc sống, ước mơ của họ là có thể tự đi lại một cách chủ động. Nắm bắt được nhu cầu này, những chiếc xe dành riêng cho những người "tí hon"... đã lần lượt ra đời.


Nhìn giống như một chiếc xe đồ chơi dành cho trẻ em.

Nhà sản xuất ô tô hàng đầu nước Đức Volkswagen đã bắt đầu sản xuất những chiếc ô tô mini vào những năm 1980. Phiên bản ô tô đầu tiên có tên gọi là Gol, những chiếc xe mini ra đời đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của những người tí hon. Phiên bản mới nhất của nó đã được sản xuất tại Brazil vào năm 2008 có tên là Volkswagen Mini-Gol.


Phiên bản xe Gol nguyên bản bên cạnh chiếc xe Volkswagen Mini-Gol mới.

Volkswagen Mini-Gol có kích thước chỉ bằng khoảng 30% kích thước của chiếc xe Gol phiên bản đầu tiên, chiều dài của nó là 2,25m. Chiếc xe này rất phù hợp với những người có chiều cao từ 1m50 trở xuống. Động cơ của Volkswagen Mini-Gol có công suất 5,5 mã lực và vận tốc tối đa nó có thể đạt tới là 27km/h, vận tốc này rất phù hợp và an toàn với những người tí hon...


Vận tốc tối đa của chiếc xe là 27km/h.


Một chiếc xe nhỏ nhắn là điều rất cần thiết với những người "tí hon".