Baldrick là chú nhím khá thông minh, tuy nhiên không giống như các bạn bè họ nhà nhím Âu, Baldrick... hói toàn thân.
Sinh vật 4 tháng tuổi này đã bị mẹ nó vứt bỏ, sau đó được mang tới khu bảo tồn động vật. Nhân viên tại đây đang chăm sóc điều trị để giúp nó có thể mọc ít gai.
Các chuyên gia tại trung tâm bảo vệ động vật hoang dã ở Great Yarmouth, Norfolk (nước Anh) đang thực hiện chế độ massage đều đặn hàng ngày cho Baldrick bằng dầu cho trẻ em.
Baldrick, được mang tới trung tâm sau khi một số người tìm thấy nó bị vứt bỏ ở vườn sau nhà họ.
Hai chuyên gia về động vật hoang dã, Tonia và John Garner hiện đang rất quan tâm đến chú nhím bé bỏng với hy vọng, sau khi được chăm sóc nó có thể trở về với cuộc sống tự nhiên hoang dã.
Mr Garner, người đã cùng vợ lập nên trung tâm bảo vệ động vật hoang dã bằng tiền riêng của 2 vợ chồng, cho biết, hàng ngày nhím Baldrick được massage cẩn thận với dầu trẻ em.
Nó cũng đang được điều trị khử trùng tẩy tế bào chết vì bị ghẻ lở.
"Nó chưa thể tồn tại trong thiên nhiên hoang dã" - chú Garner nói.
"Thông thường nhím xù gai cứng để tự vệ. Một con nhím Âu trưởng thành có từ 5,000 - 7,000 gai giúp chúng giữ được nhiệt độ ấm."
"Nó sẽ không thể đi bất cứ đâu cho đến khi mọc gai trở lại."