Người phụ nữ tự dùng dao... cắt dạ dày

Ngựa Vằn, Theo 10:12 27/05/2011

Và cô í đã tự cắt dạ dày bằng 1 con dao gọt hoa quả...

Wu Yuanbi, 53 tuổi, người Trung Quốc bị mắc bệnh Budd-Chiari trong suốt 13 năm qua. Căn bệnh khiến dạ dày cô chứa đầy chất lỏng. Bên cạnh đó căn bệnh còn khiến cô không làm được việc gì. Gia đình cô đã cố gắng tích góp tiền để đưa cô đi chữa bệnh vào năm 2002, khi đó cô đã được thực hiện ca phẫu thuật để lấy đi 25 lít chất lỏng trong dạ dày của cô. Tuy nhiên sau đó, căn bệnh của cô vẫn tiếp diễn.


Cô Wu Yuanbi khi đang ở bệnh viện.

Nhưng do gia đình quá nghèo nên không đủ tiền cho cô tiếp tục phẫu thuật. Chi phí cho lần mổ tiếp theo là 7.686 USD (tương đương 160 triệu VNĐ). Cuối cùng vào ngày 8/5 vừa qua, cô đã tự dùng con dao gọt hoa quả để rạch dạ dày của mình. Khi chồng cô đi làm về nhà thì thấy cô đang nằm trong 1 vũng dịch màu vàng. Cô đã chịu đau nhiều giờ liền trên giường.


Sau khi cô tự rạch dạ dày, cô đã được đưa đi cấp cứu.

Sau đó, cô được đưa đến bệnh viện và các bác sĩ đã cứu sống cô. Việc cô tự rạch dạ dày đã được các phương tiện truyền thông đã đưa tin. Nhờ thế mà hiện cô đang được điều trị miễn phí tại bệnh viện. Nhưng cô vẫn nói rằng: "Thà rằng tôi không còn sống nữa thì gia đình tôi đỡ phải chăm sóc cho tôi."