Người phụ nữ... không dùng giấy vệ sinh

Naav, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 05/10/2012

Thay vì đó, cô ấy dùng xà bông và một chai nước nhỏ.

Kay, một người phụ nữ đến từ New York (Mỹ) đã tạo ra cho mình một chế độ quản lý ngân sách nghiêm ngặt, trong đó, cô tiết kiệm tiền một cách tối đa bằng việc không sử dụng giấy vệ sinh cuộn.
 
nguoi-phu-nu-khong-dung-giay-ve-sinh
Kay giải thích cách cô ấy làm sạch bản thân mà không cần dùng giấy vệ sinh.

Trong tập đầu tiên của chương trình "Extreme Cheapstakes" (Những người siêu hà tiện) của kênh truyền hình TLC, Kay đã tiết lộ cô ấy chỉ sử dụng xà phòng và nước đựng trong một chai nhựa nhỏ để làm sạch bản thân. Giải thích về phong cách sống của mình, Kay nói rằng, cô không thể chấp nhận “việc tiêu tiền vào một cái gì đó mà sau đó bạn chắc chắn sẽ vứt nó đi”.
 
Cô cũng chia sẻ với khán giả rằng, cô ấy đã không giặt giũ bằng máy giặt trong vòng ba năm qua. Thay vào đó, cô tự mình giặt quần áo với vòi hoa sen. Sau đó, cô sẽ treo quần áo trong phòng tắm và để chúng khô tự nhiên. Kay giải thích rằng việc này giúp giữ quần áo bền hơn thay vì dùng máy sấy. Đây là điều khá lạ lẫm với người dân tại một thành phố xa hoa như New York.
 
nguoi-phu-nu-khong-dung-giay-ve-sinh
Cô ấy cũng tự mình giặt quần áo bằng tay, đôi khi tận dụng những gói bột giặt khuyến mãi miễn phí.
 
nguoi-phu-nu-khong-dung-giay-ve-sinh
Quần áo ướt cũng sẽ được Kay phơi trong phòng tắm thay vì sấy khô.
 
Cô tuyên bố rằng quá trình này giúp cô tiết kiệm được 6 USD (tương đương 122.000 VNĐ) một tháng. "Bất cứ khi nào tôi có quần áo bẩn, tôi sẽ cố gắng giặt chúng trong khi tôi đang tắm. Hôm nay, tôi dùng bột giặt dùng thử miễn phí mà tôi có được”, Kay nói.
 
Kay chỉ là một trong số rất nhiều nhân vật xuất hiện trên chương trình đặc biệt này. Một nhân vật khác đến từ Ohio thậm chí chỉ xả nước trong nhà vệ sinh 1 lần/ tuần.