Người đàn ông sở hữu hơn 20.000... "chú chim"

Habi, Theo Mask Online 00:01 10/04/2012

Anh ấy đã dành 25 năm để sưu tập "chim chóc" cơ mà...

Anh Lawrence Cobbold sống tại Plympton, hạt Devon thuộc nước Anh là người sở hữu 1 bộ sưu tập cực “khủng”. Người đàn ông 33 tuổi này đã phải chuyển về nhà bố mẹ ruột bởi căn phòng của anh chật kín hàng ngàn “chú chim”.

Lawrence cho biết, anh đã dành 25 năm để sưu tập các đồ trang trí, hình ảnh, vật lưu niệm… liên quan đến các loài chim. Đến nay, anh đã có hơn 20.000 “chú chim” với tổng giá trị lên đến 40.000 Bảng (tương đương 1,3 tỷ VNĐ). Bộ sưu tập "chim chóc" khổng lồ của Lawrence có khoảng 15.000 đồ lưu niệm, 4.800 vòng sắt, 1.000 nam châm, 300 chiếc đĩa, 300 bức ảnh, 150 chiếc cốc và 100 bộ xếp hình.


Anh Lawrence Cobbold là người "phát cuồng" vì những đồ lưu niệm liên quan đến chim chóc.

Với số lượng cực “khủng” của bộ sưu tập, phòng ngủ, gác xép và nhà kho của anh Lawrence đang ở đã chật kín không còn 1 chỗ trống. Anh thường dành thời gian chăm sóc cho bộ sưu tập của mình. Chia sẻ về sở thích kỳ lạ, anh nói: “Số tiền tôi phải trả để có được bộ sưu tập này và giá trị của chúng là 2 khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Tôi chỉ muốn chi tiền cho những gì tôi yêu thích.”


Bộ sưu tập của anh hiện đã có hơn 20.000 món đồ.
 
Bố của Lawrence Cobbold, ông Tony, cũng là 1 người thích sưu tập chim. Ông đang là chủ nhân của 300 con chim yên. Người đàn ông 60 tuổi này cho biết: “Nhà của con trai tôi giống như một chiếc xe buôn hàng khổng lồ vậy. Ngoại trừ việc chúng không phải là hàng để bán. Sở thích này theo tôi là vô hại, nó không giống như việc nghiện ma túy. Đó là một bộ sưu tập đáng yêu và tuyệt vời.”