Người đàn ông có cánh tay của "Kẻ hủy diệt"

Naav, Theo Trí Thức Trẻ 14:09 07/11/2012

Đó là một cánh tay robot có khả năng thực hiện mọi thao tác một cách chính xác.

Cách đây 6 năm, Nigel Ackland – một người đàn ông 53 tuổi đến từ Royston, Cambridgeshire (Anh) đã mất đi cánh tay phải của mình (từ khuỷu tay trở xuống) trong một tai nạn công nghiệp. Tuy nhiên, rất may mắn, ông đã được lựa chọn để tham gia vào một thử nghiệm tiên phong trong việc lắp các chi giả cho những người khuyết tật.
 
Người đàn ông có cánh tay của "Kẻ hủy diệt" 1
 
Người đàn ông có cánh tay của "Kẻ hủy diệt" 2
Ông Nigel Ackland - một trong những người may mắn được lắp cánh tay giả robot.
 
 Ông Ackland đã được lắp một cánh tay robot giả. Nhờ đó, ông có khả năng để thực hiện các công việc hàng ngày một cách dễ dàng như bóc vỏ, buộc dây và thậm chí là cả đánh máy. Cánh tay robot này được điều khiển một cách chính xác đến mức ông Ackland có thể dùng nó để cầm chặt một quả trứng mà không làm nứt nó.
 
Người đàn ông có cánh tay của "Kẻ hủy diệt" 3
 
Người đàn ông có cánh tay của "Kẻ hủy diệt" 4
 
Người đàn ông có cánh tay của "Kẻ hủy diệt" 5
Nhờ có cánh tay robot này, ông có thể cầm nắm hoặc thậm chí là đánh máy.
 
"Tôi quá hạnh phúc với cánh tay robot này. Tôi có thể ngồi và ngắm nó cả ngày. Tôi cảm thấy mình như nhân vật Kẻ hủy diệt vậy”, Ackland chia sẻ. Ông cũng cho biết, cánh tay này “nhạy cảm” đến mức nó cũng cử động một chút khi ông ngáp hay duỗi người. Nó đã trở thành một phần trong cơ thể ông.
 
Người đàn ông có cánh tay của "Kẻ hủy diệt" 6
 
Người đàn ông có cánh tay của "Kẻ hủy diệt" 7
 
Người đàn ông có cánh tay của "Kẻ hủy diệt" 8
Cánh tay giả robot dường như đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của ông.
 
Nói về cuộc sống mới với cánh tay giả, ông chia sẻ: "Nó đã tạo ra một sự khác biệt lớn trong cuộc sống và sức khỏe của tôi. Việc mất đi một tay có thể đưa bạn vào một nơi thực sự tối tăm”.
 
Người đàn ông có cánh tay của "Kẻ hủy diệt" 9
 
Người đàn ông có cánh tay của "Kẻ hủy diệt" 10
Cánh tay robot này có tên Bebionic3 và được ví như cánh tay của "Kẻ hủy diệt".
 
Ông Ackland là một trong 7 người tàn tật trên toàn thế giới được công ty chuyên sản xuất chân tay giả tại Anh RSLSteeper lựa chọn để thử nghiệm sản phẩm mới có tên Bebionic3 này. Ông chủ của hãng RSLSteeper - Paul Stepper nói: "Bebionic3 có tiềm năng cách mạng hóa cuộc sống của người tàn tật"
 
Được biết, cánh tay robot có giá thành từ 8.000 đến 12.000 bảng Anh (tương đương hơn 266 triệu VND đến gần 400 triệu VND).