Người cao nhất thế giới đã ngừng... cao

Lazi Chi, Theo Mask Online 14:00 16/03/2012

Các bác sĩ vừa mới công bố người cao nhất thế giới đã ngừng việc tiếp tục cao.

Với chiều cao 2,51m, anh chàng người Thổ Nhĩ Kỳ Sultan Kosen đã được đưa tên vào Sách Kỷ lục thế giới Guinness 2011 với danh hiệu người cao nhất thế giới còn sống. Anh Sultan Kosen, 29 tuổi, bị mắc bệnh to cực, căn bệnh bị kích hoạt bởi một khối u trong tuyến yên khiến anh trở thành người cao nhất thế giới.

Anh Kosen, người cao nhất thế giới.

Tuy nhiên, vào năm 2010, anh Kosen đã nhận được sự giúp đỡ của những nhà khoa học tại các trường đại học ở Virginia, Mỹ để điều trị căn bệnh của mình. Anh bắt đầu điều trị vào tháng 5/2010 và thường được tiêm loại thuốc mới giúp kiểm soát việc sản xuất hoóc-môn tăng trưởng. Theo dõi trong khoảng 3 tháng trở lại đây, các bác sĩ điều trị cho Kosen nói rằng, anh cuối cùng đã ngừng phát triển. 

Anh í cao khủng khiếp luôn.

Bác sĩ Medic Mary Lee Vance nói: "Điều trị một người cao hơn 2,5m là không khác với việc điều trị một người có chiều cao trung bình. Điều quan trọng là phải ngăn chặn việc sản xuất hoóc-môn tăng trưởng dư thừa." 

Ai cũng nhỏ bé khi đứng cạnh anh ấy.

Còn nhà giải phẫu thần kinh Jason Sheehan cho biết: "Điều mà tôi hài lòng nhất là chúng tôi đã có thể giúp Sultan tiếp tục sống. Nếu chiều cao cứ tiếp tục phát triển, nó sẽ đe dọa tính mạng của anh." 

Bàn chân cũng siêu to nhé!