Lý giải những bức ảnh "người mẹ ma"

Ngựa Vằn, Theo 00:07 16/12/2011

Nhìn qua thì rất đáng sợ nhé!

Vào thế kỷ 19, các nhiếp ảnh gia đã nghĩ ra một cách để chụp những bức ảnh các em bé thật đẹp. Đó là để baby có thể ngồi yên một chỗ người ta đã yêu cầu mẹ của các em í ngồi đằng sau. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là các bà mẹ phải trùm một cái khăn lớn để không nhìn thấy người.


Bức ảnh nguyên gốc ở bên trái, người mẹ đang trùm khăn kín và giữ em bé ngồi yên.
Ảnh bên phải là khi chỉ cắt lấy hình em bé.

Các nhiếp ảnh gia sẽ chỉ chụp phần hình có em bé mà thôi. Hoặc họ cũng có thể chụp toàn cảnh rồi cắt lấy phần hình có em bé. Tuy nhiên khi những bức ảnh hậu trường với cảnh các bà mẹ trùm kín ôm con được công bố, nhiều người đã phải giật mình...


Người mẹ ẩn nấp phía sau nè.


Bức ảnh trông có vẻ ghê rợn quá...




Ảnh này lộ cả tay người mẹ rồi.






Ở bức ảnh này, người mẹ ẩn náu siêu quá!


Thì ra đây là cách để các em bé ngồi yên.


Thậm chí, đôi lúc người mẹ ở bên cạnh để các bé thấy yên tâm hơn.












Bạn nghĩ sao về những bức ảnh này?