Lại thêm một em bé sinh ra với nhiều chi

Ngựa Vằn, Theo Mask Online 14:01 28/04/2012

Cánh tay thừa của bé mọc ở lưng.

Mới đây, một bé gái ở Pakistan vừa chào đời đã có 3 cánh tay, trong đó 2 cánh tay ở vị trí như bình thường và cánh tay thứ 3 nằm gần tủy sống, phía sau lưng. Bố của bé, ông Waqar Ahmed sống ở Dera Ghazi Khan cho biết, con gái ông phải nhập viện để các bác sĩ kiểm tra về cánh tay thứ 3. Ban đầu, ông đưa con gái mình tới bệnh viện địa phương, sau đó, bé tiếp tục được chuyển tới Bệnh viện Nishtar ở Multan, Pakistan.

Bé 3 tay chào đời tại Pakistan. 

 
Clip về bé 3 tay.

Tiến sĩ Ghulam Shabbir chẩn đoán, bé gái mắc hội chứng Polymelia, hay còn gọi là tình trạng thừa chi, hiện tượng này chỉ xảy ra ở 1/1.000.000 trẻ sơ sinh. Sở dĩ bé có chi thừa là vì ban đầu, phôi thai trong bụng mẹ phát triển như một cặp song sinh nhưng sau đó lại dừng lại khiến phần đã phát triển của người anh chị em song sinh kia gắn với cơ thể của bé.

Cánh tay thừa của bé mọc ở lưng.

Ông Ghulam Shabbir cho biết, các bác sĩ sẽ cắt bớt cánh tay thừa để em bé có một cơ thể bình thường như những người khác. Đây sẽ là ca phẫu thuật cắt bỏ chi thừa đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Nishtar.


Cách đây không lâu, bé Umar Farooq chào đời ở Sukkur, Pakistan chào đời với 6 chân. Nhưng sau đó, bé đã được phẫu thuật cắt bỏ các chân thừa.


Hình ảnh bé sơ sinh 6 chân hiếm gặp.


Sau ca phẫu thuật nè!