Kỳ giông đột biến 2 đầu bị nghi nhiễm phóng xạ

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 15/12/2014

Các chuyên gia của Đại học Haifa phán đoán, nguyên nhân dẫn tới đột biến ở con kỳ giông này có thể là do nguồn nước ô nhiễm một trong những hậu quả của rò rỉ phóng xạ và thu hẹp vùng dân cư.

Thời báo Kinh doanh Toàn cầu (IBT) đưa tin, các chuyên gia nghiên cứu tại Trường Đại học Haifa, Israel đã tìm thấy một con kỳ giông hay còn gọi là rồng lửa hai đầu. Hiện các nhà khoa học đang tìm hiểu nguyên nhân vì sao con kỳ giông này bị đột biến và liệu đột biến này có phải là hậu quả của quá trình nhiễm phóng xạ hay không.

Clip về con kỳ giông 2 đầu.

Được biết, con kỳ giông này được tìm thấy trong Phòng Thí nghiệm sinh học của trường Đại học Haifa. Các chuyên gia của Đại học Haifa phán đoán, nguyên nhân dẫn tới đột biến ở con kỳ giông này có thể là do nguồn nước ô nhiễm một trong những hậu quả của rò rỉ phóng xạ và thu hẹp vùng dân cư.

Theo quan sát, kỳ giông thường bị đột biến ở chân, vì vậy trường hợp hai đầu của con kỳ giông này được các nhà nghiên cứu đánh giá là rất hiếm gặp.

Kỳ giông đột biến 2 đầu bị nghi nhiễm phóng xạ 1
Kỳ giông 2 đầu mới tìm thấy ở Israel.

Hiện nay, ở Israel, kỳ giông là một loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng vì môi trường sống của chúng đang bị con người hủy hoại. Tình trạng đất và nguồn nước ở quốc gia này ngày càng ô nhiễm nặng. 

(Nguồn: IBT)