Kinh hoàng sự cố bác sĩ đỡ đẻ làm... đứt đầu thai nhi

Habi, Theo Mask Online 10:03 22/05/2012

Trong lúc đỡ đẻ, 1 bác sĩ đã vô tình khiến đầu của bé trai sơ sinh đứt rời khỏi thân...

Mới đây, một sự cố kinh hoàng đã xảy ta tại Bệnh viện Santa Isabel, Aracaju phía Đông Bắc Brazil. Được biết, đây là một ca sinh khó, các bác sĩ đã phải vật lộn trong nhiều giờ đồng hồ để đỡ đẻ cho một sản phụ 22 tuổi. Tuy nhiên, trong lúc đỡ đẻ, 1 bác sĩ đã vô tình khiến đầu của bé trai sơ sinh đứt rời, trong khi phần thân vẫn nằm trong bụng mẹ.

Sau tai nạn khó tin này, người mẹ đã rất sốc và hoảng loạn. Cô cho biết, trong lúc cố sức để sinh con, cô đã biết có điều gì đó không ổn khi nghe tiếng “crack”. Sau đó, cô nghe thấy 1 tiếng động lớn và một người trong nhóm bác sĩ hét lên: “Marcos, anh điên à?” Người sản phụ đã hỏi bác sĩ có chuyện gì xảy ra nhưng không nhận được câu trả lời.


Các bác sĩ đã vô tình làm đầu của bé trai sơ sinh đứt lìa, trong khi phần thân vẫn nằm trong bụng mẹ. (Ảnh minh họa)

Một người họ hàng của sản phụ, cô Gilmara Azevedo dos Santos cho biết: “Cô ấy đã trải qua rất nhiều đau đớn, gia đình tôi chưa thể vượt qua cú sốc này. Các bác sĩ đã khiến đứa bé ra đi mãi mãi. Cuối cùng thì họ cũng cho chúng tôi xem thi thể của đứa bé.”

Sau khi đầu của thai nhi đứt lìa khỏi cổ, phần thân trong bụng sản phụ đã nhanh chóng được lấy ra. Giám đốc bệnh viện, Debora Leite, cho biết, một ủy ban điều tra đã được thành lập để xác minh sự thật về cái chết của em bé xấu số. Gia đình sản phụ cho biết, họ đang có ý định khởi kiện bệnh viện về sự cố sơ suất y tế nghiêm trọng này.


Gia đình sản phụ sẽ khởi kiện Bệnh viện Santa Isabel.