Giải cứu cho "cậu bé vẩy rồng" tội nghiệp

Ngựa Vằn (Theo HS), Theo 00:01 10/09/2010

Cậu bé đáng thương mắc một căn bệnh lạ khiến da mọc ra những cái vẩy cứng... <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Cậu bé Muhammad Yunusov bị mắc một căn bệnh ngoài da khiến da của cậu bé nổi lên những vẩy, vì thế mọi người thường gọi cậu là “Cậu bé rồng”, có lẽ những vẩy cứng trên da cậu khiến người ta liên tưởng đến rồng. Mắt, mũi, mồm và một nửa da đầu của Muhammad Yunusov đều bị phủ kín bởi những cái vẩy cứng.


Cậu bé Muhammad Yunusov tội nghiệp.

Ban đầu các bác sĩ đã phải bó tay không tìm được cách chữa căn bệnh lạ. Cha mẹ của cậu bé thậm chí đã phải để cậu bé ở nhà và nếu đi đâu thì phải đeo mặt nạ để mọi người không nhìn thấy lớp da của cậu. 


Cậu bé sau khi đã được chữa bệnh.

Cuối cùng bác của cậu đã đưa cậu bé đến chuyên gia về da liễu là giáo sư Mir Ali Baltabaeva và thật kinh ngạc, sau 17 ngày, ông đã chữa được căn bệnh của Muhammad. Việc chữa trị cho cậu bé là sự kết hợp giữa thuốc uống và thuốc bôi. Ông nói: “Bác của cậu bé đã đến và mang bức ảnh của người cháu đồng thời nói rằng không bác sĩ nào có thể chữa được cả.”

Mẹ của Muhammad vui mừng và khóc hết nước mắt khi biết được con trai mình đã được chữa bệnh. Thật là may mắn cho Muhammad Yunusov đúng không? Chúc cho cậu bé sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nhé.