Đám cưới cho... giun đất

Ngựa Vằn, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 19/09/2012

Đây có lẽ là đám cưới giun đất đầu tiên được thực hiện trên thế giới.

70 con giun đất đã được đưa tới công viên Takang, thành phố Tainan, Đài Loan vào ngày Chủ nhật vừa rồi để cùng tham gia "lễ kết hôn với đất" của công viên với những chiếc khăn màu đỏ truyền thống.

Giun đất có thể giúp chống xói mòn bằng cách cải thiện cấu trúc của đất và giúp thoát nước. Đám cưới giun đất được tổ chức theo đúng phong tục truyền thống nhằm nâng cao nhận thức môi trường và chống xói mòn đất.

dam-cuoi-cho-giun-dat
Giun đất có thể giúp chống xói mòn bằng cách cải thiện cấu trúc của đất và giúp thoát nước. (Ảnh minh họa).

Ông Huang Sen-nan, người đứng đầu Hiệp hội Phát triển Cộng đồng Takang cho biết, buổi lễ này được tổ chức theo đúng phong tục truyền thống của người Đài Loan. Đây là hoạt động để nâng cao nhận thức của mọi người về việc bảo vệ nguồn đất nơi chúng ta sinh sống.

Xói mòn đất là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt lở đất trong mùa bão lụt. Đây là vấn đề mà quan chức tại Đài Loan đang phải rất đau đầu.

Trên thế giới, từng xuất hiện đám cưới cho chó, cho ếch... nhưng có lẽ đám cưới cho giun như này là một việc vô cùng hiếm thấy.