Cô bé ăn 14kg gạo, 8kg khoai và 180 quả chuối mỗi tuần mà vẫn đói

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 05/08/2014

Do mắc bệnh thèm ăn nên cô bé Suman không thể kiềm chế được cơn nghiện ăn uống của mình.

Với chiều cao 73cm và cân nặng 104kg, cô bé 9 tuổi Suman Khatun có cân nặng lớn gấp 5 lần so với một đứa trẻ cùng tuổi thông thường. Hiện Suman đang là một trong những đứa trẻ béo nhất thế giới.

Cô bé Suman có cân nặng 104kg.

Trong một tuần, cô bé đến từ phía Bắc bang Bengal, Ấn Độ này có thể nhồi nhét vào bụng một lượng lớn thức ăn bao gồm 14kg gạo, 8kg khoai tây, 8kg cá và khoảng 180 quả chuối. Ngoài ra, món yêu thích của Suman còn là kẹo, bánh ngọt.

Suman ăn một lượng lớn thực phẩm mỗi ngày.

Nói với giọng điệu chán chường, Suman cho biết trong khi các bạn đều gầy thì mình lại rất béo. Cơ thể khổng lồ của Suman khiến cô bé gặp khó khăn trong việc đi lại, ngồi, ngủ, chơi và chạy nhảy cùng bạn bè. Bố mẹ của Suman khẳng định, họ không thể làm gì để ngăn chặn thói quen ăn uống không điều độ của cô bé.

Cô bé Suman bên các bạn bè.

Các bác sĩ nghi ngờ Suman mắc phải căn bệnh tuyến giáp phát triển. Hiện cô bé cần sớm kiểm tra sức khỏe để có thể tránh khỏi những căn bệnh về tim hay bệnh béo phì.