Chuyện lạ về cặp vợ chồng “đà điểu”

24h, Theo 12:07 05/07/2010

Tổng chiều cao của họ đạt gần 4,1m và nhờ vậy trở thành cặp vợ chồng cao nhất thế giới.

Wilco Van Kleef-Bolton và vợ của anh Keisha cùng hai người con của họ có thể giành luôn danh hiệu gia đình cao nhất thế giới.


Tổng chiều cao của hai vợ chồng cặp đôi này đạt gần 4,1m.

Cậu con trai Lucas, 4 tuổi hiện tại đã cao gần 1,2m tương đương chiều cao cả một em bé 7 tuổi. Trong khi đó cô con gái Eva, 2 tuổi đã cao hơn 90cm tương đương chiều cao của em bé 3 tuổi.

Khi kết hôn, anh này đã cao 2,13m và chiều cao của cô vợ là 1,95m. Họ cũng gặp phải không ít những khó khăn trong cuộc sống. Chiếc giường ngủ của họ mặc dù đã khá lớn nhưng khi duỗi chân thẳng ra họ vẫn không thể nào được che hết.

Tuy nhiên, chiều cao cũng là một lợi thế. Anh Kleef-Bolton, 29 tuổi cho hay nhờ chiều cao vượt trội này mà anh được nhận làm bảo vệ tại trường cao đẳng Barking and Dagenham tại Essex một cách dễ dàng hơn. “Với chiều cao này cùng cân nặng hơn 100kg điều đó không là vấn đề gì khi kéo hai đứa trẻ con tránh xa nhau khi chúng đang đánh nhau”.

Anh này cũng cho biết những sinh viên trong trường thường so sánh anh với cầu thủ đội tuyển Anh - Peter Crouch.


Chiếc giường ngoại cỡ nhưng vẫn không thể vừa so với chiều dài cơ thể họ.

"Ước gì tôi có thể chơi bóng đá giống như anh ấy. Với chiều dài đôi chân lên đến 101cm, tôi có thể di chuyển bất cứ nơi nào nhanh hơn bất cứ ai. Nhưng tất nhiên rồi, tôi phải được may đo quần áo đồng phục. Và việc tìm kiếm một đôi giày vừa chân thực sự khó khăn”.

Người đàn ông sinh ra ở Hà Lan này đã lên một website đặc biệt để đặt đôi giày chuyên dành cho các cầu thủ bóng chuyền Mỹ cỡ giày số 15 mà anh có thể đeo. Vợ của anh cho hay vấn đề khó khăn nhất chính là tìm những loại quần áo đủ rộng cho cô cũng như đôi chân dài 97cm của mình.

“Tôi thường dùng những chiếc váy của những người phụ nữ khác như là một chiếc sơ mi vậy vì chúng quá ngắn. Nhưng cả hai chúng tôi đều chấp nhận chiều cao đó của mình. Có rất nhiều thứ bạn có thể làm. Tuy nhiên khi đi trên máy bay bạn chẳng thể nào duỗi được chân cũng là một vấn đề. Và dĩ nhiên chúng tôi thu hút sự chú ý của rất nhiều người khi chúng tôi đi ra ngoài”.


Cặp vợ chồng 'đà điểu; gặp không ít khó khăn và thuận lợi
trong cuộc sống cũng vì chiều cao của mình

Anh Kleef-Bolton đã tìm đến một chuyên gia khi 10 tuổi. Lúc đó chiều cao của anh đã là 1,77m - chiều cao trung bình của những người đàn ông ở nước Anh. Và anh được cho biết đó là chiều cao hoàn toàn tự nhiên chứ không phải là một tình trạng bệnh lí.

Anh bắt đầu tiêm các hormon trong 2 năm sau đó vì lo lắng phần khớp gối của anh sẽ bị ảnh hưởng bởi chiều cao cơ thể. Cuối cùng anh cũng dừng sự phát triển của mình năm 16 tuổi. Vợ của anh cho hay cô đã phải chịu đựng những sự trêu trọc khi còn ở trường học về chiều cao của mình. Cô cũng không còn đeo giày cao gót khi 18 tuổi.

Đại diện tổ chức Kỉ lục Guiness thế giới đã gặp gỡ khi Kleef-Bolton trả lời quảng cáo của Keisha về việc tìm một bạn nhảy trên một webite chuyên dành cho những người cao và nói rằng: "Tôi cao 2,1m. Liệu điều đó đã đủ cao?”


Gia đình họ có thể được công nhận là Gia đình cao nhất thế giới.

Miêu tả về đám cưới của họ, anh này cho hay: “Các nhân viên tại phòng đăng kí kết hôn đồng ý rằng chúng tôi là một sự kết hợp hoàn hảo.”

Điều vô cùng đặc biệt nữa là khi mang thai bà Kleef-Bolton chỉ có thể mặc những trang phục của đàn ông bởi không có một loại quần áo nào đủ lớn với kích thước của cô. Cô cũng cho hay chồng của mình muốn có thêm nhiều em bé. “Chúng tôi nghĩ rằng 4 sẽ là con số lý tưởng và chúng tôi có thể chờ đợi cho đến khi 2 nhóc tì này lớn hơn” - cô cho hay.