Cặp đôi mèo leo trèo giỏi hơn nhờ dị tật thừa ngón chân

, Theo Mask Online 09:00 12/10/2014

Trong khi loài mèo thường có 5 ngón ở chân trước và 4 ngón ở chân sau thì Connie lại có 6 ngón còn Clyde có tới 7 ngón ở mỗi bàn chân.

Với cặp móng vuốt thừa mọc thêm ra ở hai chân trước, cặp đôi mèo con Connie và Clyde đã được các nhân viên Trung tâm Bảo vệ Mèo Birmingham đặt cho biệt danh "Fonz", dựa theo tên của nhân vật Fonz nổi tiếng với kiểu giơ ngón tay cái trong bộ phim sitcom "Happy Days" (Những ngày vui vẻ) của Mỹ.

Cặp đôi mèo leo trèo giỏi hơn nhờ dị tật thừa ngón chân 1
Connie và Clyde.

Theo tờ Birmingham Mail, Connie và Clyde bị bỏ rơi khi mới chỉ 8 tuần tuổi và đã được Trung tâm Bảo vệ Mèo Birmingham giải cứu. Ngoài cặp móng vuốt đặc biệt khác thường thì chúng vẫn rất dễ thương và có sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Cặp đôi mèo leo trèo giỏi hơn nhờ dị tật thừa ngón chân 2
Connie có 6 ngón còn Clyde có 7 ngón ở mỗi bàn chân.

Hiện cả hai đã được một cặp vợ chồng sống tại ngoại ô Northfield của thành phố  Birmingham nhận nuôi. Chủ nhân mới - cô Sue Dudley, 45 tuổi cho biết, trong khi loài mèo thường có 5 ngón ở chân trước và 4 ngón ở chân sau thì Connie lại có tới 6 ngón ở mỗi bàn chân, trong khi đó, Clyde lại có tới 7 ngón nâng tổng số ngón chân của mỗi con lên tới 24 và 28 ngón.

Cặp đôi mèo leo trèo giỏi hơn nhờ dị tật thừa ngón chân 3
Tật nhiều ngón ở loài mèo rất ít khi xảy ra.

Cũng theo cô Sue, số ngón chân thừa không gây khó khăn gì cho hai con mèo này trong việc đi lại mà còn giúp chúng leo trèo tốt hơn. Chú mèo Clyde có khả năng giữ thăng bằng tốt hơn so với Connie và có khả năng rê bóng điệu nghệ như một cầu thủ đá bóng. Ngoài ra, cả hai đều thích được chủ nhân âu yếm.

(Nguồn: Mirror)