Cặp đôi khổng lồ - tí hon độc nhất vô nhị trên thế giới

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:13 09/07/2013

Dù có kích cỡ cơ thể chênh lệch nhau quá rõ rệt nhưng cả cô gái Jyoti và anh chàng Brahim đều vẫn lạc quan và tự tin chụp ảnh bên nhau.

Mặc dù không phải là một cặp đôi thực sự, nhưng cô gái Jyoti Amge và chàng trai Brahim Takioullah vẫn xuất hiện thật tự tin bên nhau trong những pô ảnh mới chụp gần đây.

Cặp đôi khổng lồ - tí hon độc nhất vô nhị trên thế giới 1
Cặp đôi có kích cỡ chênh lệch cùng nhau xuất hiện trong bức ảnh chụp chung.

Được biết, cô gái 19 tuổi bé nhỏ có tên Jyoti Amge, sống tại thành phố Nagpur, bang Maharashtra, Ấn Độ được cả thế giới biết đến với danh hiệu "Người phụ nữ nhỏ nhất thế giới". Do mắc chứng loạn sản sụn, Jyoti chỉ cao vỏn vẹn 63cm và nặng 5kg. Với kích cỡ chỉ như đứa trẻ 3 tuổi, Jyoti phải ngủ trên một chiếc giường đặc biệt, các vật dụng, quần áo của cô cũng đều phải dùng riêng.

Tuy sở hữu chiều cao và thân hình khiêm tốn nhưng cô gái Jyoti vẫn rất lạc quan và yêu đời. Trong bức ảnh chụp chung với người bạn khổng lồ của mình, cô vẫn nở một nụ cười thật tươi.

Có thân hình to cao gấp khoảng 4 lần so với Jyoti, anh Brahim, 31 tuổi lại được biết tới với "Đôi bàn chân lớn nhất thế giới" đồng thời cũng là "Người đàn ông cao thứ nhì thế giới". Tại quê hương Morocco của mình, Brahim lại là người cao nhất nước với chiều cao lên tới 2,46 m. Với chiều cao "khủng" như vậy, chiều dài của đôi bàn chân của Brahim cũng lên tới 38,1 cm.

Cặp đôi khổng lồ - tí hon độc nhất vô nhị trên thế giới 2
Anh Brahim có kích cỡ cơ thể gấp khoảng 4 lần so với Jyoti.

Vào năm 18 tuổi, chiều cao của Brahim bắt đầu phát triển theo chiều hướng bất thường. Lúc này, anh được các bác sỹ ở trường học yêu cầu xét nghiệm máu và được chẩn đoán mắc bệnh to cực chi. Và chỉ sau 1 năm, chiều cao của anh đã phát triển tới mức không thể kiểm soát nổi.

Với mục tiêu được ghi danh vào album 50.000 bức ảnh đôi bàn chân lớn nhất của thế giới mạng, Jyoti Brahim đã quyết định chụp chung bộ ảnh đặc biệt này.