Cá đai biển khổng lồ dài 4,6m trôi dạt vào bờ biển Mexico

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:06 06/06/2014

Tuy nhiên, đây chưa phải là con cá đai biển lớn nhất mà thế giới từng ghi nhận.

Được biết đến với biệt danh quái vật biển khơi, cá đai biển (oarfish) là loài sinh vật biển hiếm gặp thường sống ở độ sâu từ 200 - 1.000m. Nhưng mới đây, cư dân thành phố La Paz, bang Baja California Sur,, Mexico đã phát hiện một con cá đai biển dài tới hàng mét trôi dạt vào bờ biển.

Con cá đai biển dài 4,6m trôi dạt vào bờ biển Mexico ngày 29/5.

Theo đó, ngày 29/5 vừa qua, người dân đi bộ dọc trên bờ biển đã phát hiện ra một con cá đai biển có chiều dài lên tới 4,6m. Chỉ sau vài phút bị đánh lên bờ, con cá đai biển khổng lồ này đã chết.

Do sống ở môi trường nước sâu nên rất ít khi con người có cơ hội bắt gặp chúng trong tình trạng còn sống. Trong hầu hết những lần ghi nhận, chúng đều đã chết và bị sóng đánh dạt vào bờ. Hơn thế những thông tin về loài cá này vẫn còn rất hạn chế nên hiện cá đai biển vẫn còn là một sinh vật đại dương bí ẩn thôi thúc sự khám phá, tìm tòi của các nhà khoa học.