Bé gái 3 tuổi có thể chết vì... nuốt thức ăn

Habi, Theo Mask Online 10:01 16/05/2012

Cô bé phải nhai thức ăn lâu gấp 4 lần những đứa trẻ bình thường nếu không sẽ bị nghẹt thở và có thể... tử vong.

Cô bé Milly Williams, 3 tuổi, đến từ hạt Suffolk, nước Anh mắc một chứng bệnh về khả năng tiêu hóa thức ăn hiếm gặp. Căn bệnh này khiến Milly không thể nuốt thức ăn 1 cách dễ dàng như những đứa trẻ khác bởi vì nó có thể sẽ giết chết cô bé.

Kaylee mẹ của bé Milly cho biết, trong mỗi bữa ăn con gái của cô phải nhai thức ăn rất kỹ. Thông thường, Milly ăn một quả dâu tây mất vài phút và thường phải dùng nước uống có ga để nuốt trôi thức ăn. Các bác sĩ cảnh báo rằng, cô bé sẽ phải nhai thức ăn lâu hơn gấp 4 lần những đứa trẻ bình thường, nếu không em sẽ bị nghẹt thở và đưa đi cấp cứu.


Thông thường, Milly ăn một quả dâu tây mất vài phút.

Căn bệnh của Milly được phát hiện ra từ khi cô bé được vài tháng tuổi. Các bác sĩ đã tìm thấy một lỗ nhỏ phía trên thực quản cô bé, nó khiến sữa tràn vào khí quản và gây viêm phổi. Sau đó, Milly tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn khi đến giai đoạn ăn các loại thức ăn cứng hơn. Mỗi lần nuốt thức ăn là một lần cô bé bị khó thở do tắc nghẽn thực quản và khí quản.

Kaylee chia sẻ: “Đôi lúc thật khó khăn khi giúp con bé nhai thức ăn thật kỹ. Nó không thể ăn cà rốt, xoài, dưa hấu hay cơm. Chúng tôi cảm thấy rằng, sức khỏe của Milly đã ổn định hơn trước nhưng nó vẫn thường hoảng sợ mỗi lần thức ăn nghẹn lại ở cổ họng. Trước đây có đợt con bé bị nghẹt thở 12 lần mỗi ngày do nuốt thức ăn quá nhanh.”

Cho đến nay, Milly Williams đã trải qua 13 lần phẫu thuật tách khí quản và thực quản ở bệnh viện Addenbrooke. Các bác sĩ đã nói với gia đình Milly rằng, tình trạng này sẽ không bao giờ biến mất. Cô bé vẫn sẽ phải tiếp tục thực hiện các ca phẫu thuật trong tương lai. Cô Kaylee còn cho biết thêm, vào tháng 9 tới đây, Milly sẽ đi học mẫu giáo. Cô lo sợ với thời gian ăn quá lâu so với mức bình thường, con gái cô sẽ khó có thể có thời gian kết bạn hay chơi đùa cùng những đứa trẻ khác.


Căn bệnh của Milly được phát hiện từ lúc cô bé mới chỉ vài tháng tuổi.