Bắt chước "Up", bay lên trời bằng 350 quả bóng

Habi, Theo Mask Online 15:00 15/07/2012

Ông ấy còn muốn ghi tên vào Sách Kỷ lục Guinness.

Mới đây, một người đàn ông người Mỹ và một nhà thám hiểm Iraq đã thực hiện chuyến du ngoạn trên không bằng… bóng bay bơm khí heli. Với sự cổ vũ của hàng trăm người hâm mộ, Kent CouchFareed Lafta đã “cất cánh” vào sáng ngày 14/7 tại một trạm xăng ở Bend, bang Oregon, Mỹ.

Trước khi thực hiện cuộc hành trình bằng bóng bay, các tình nguyện viên của Kent Couch đã bơm đầy 350 quả bóng chứa khí heli rồi gắn chùm bóng vào chiếc ghế bằng cỏ tự chế. Kent và người bạn đồng hành hy vọng họ sẽ bay qua đêm trên bầu trời Idaho và hạ cánh vào sáng Chủ nhật tại một nơi nào đó ở Tây nam Montana. Tuy nhiên, hướng gió thay đổi đã khiến chùm bóng bay theo hướng Đông Nam ngay sau khi cất cánh.


Kent Couch nổi tiếng với những chuyến bay bằng bóng bơm khí heli. (Ảnh chụp 1 chuyến bay năm 2008)

Ông Kent Couch, người được biết đến với sở thích bay bằng bóng bơm khí heli, đã trang bị cho mình và người bạn đầy đủ thiết bị liên lạc. Trong đó có điện thoại vệ tinh, máy định vị GPS, kèm theo một khẩu súng để bắn chùm bóng khi họ đã bay đủ thời gian cần thiết.

Lần đầu tiên Kent Couch thực hiện chuyến bay bằng bóng heli là vào năm 2006. Ông đã bay được 159km trước khi chùm bóng bắt đầu bị xịt hơi và ông buộc phải gọi sự giúp đỡ. Năm 2007, Kent đã bay được 310km và hạ cánh tại phía Đông Oregon.

Clip về một chuyến bay của Kent Coch năm 2008.

Kent Couch bày tỏ mong muốn rằng, chuyến bay này sẽ giúp ông thiết lập 1 kỷ lục Guinness mới. Danh hiệu chuyến bay bằng bóng bơm khí heli lâu nhất thế giới thuộc về Jonathan Trappe. Anh đã bay tổng cộng 13 giờ, 36 phút, 57 giây qua eo biển nước Anh vào tháng 4 năm 2010.


Lần đầu tiên Kent Couch thực hiện chuyến bay bằng bóng bơm khí heli là vào năm 2006.


Kent hy vọng lần bay này sẽ giúp ông được ghi tên vào Sách Guinness.



Các bạn có thể xem thêm: