94 tuổi vẫn làm việc 10 giờ/ngày

Habi, Theo 14:16 27/12/2011

Mặc dù đã gần bách niên rồi nhưng cụ bà này vẫn chưa có kế hoạch nghỉ hưu các bạn ạ!

Cụ bà Ada Hostler đến từ nước Anh đang nắm giữ "kỷ lục" cho danh hiệu nhân viên già nhất thế giới. Ở tuổi 94, cụ Ada rất minh mẫn và vẫn làm việc 45 giờ/tuần đấy các bạn ạ!

Hiện tại, cụ Ada Hostler vẫn đang duy trì công việc quản lý vườn ươm của con gái Janet Storey ở thành phố Portsmouth. Mỗi ngày, cụ làm việc từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều (trong đó có 1 tiếng để nghỉ trưa). Chia sẻ về điều này, Ada Hostler cho biết, cụ chưa có kế hoạch nghỉ hưu. Cụ nói: “Tôi không muốn lãng phí thời gian. Những ngày cuối tuần thật khó chịu, vì tôi rất muốn làm việc.”


Cụ bà Ada Hostler đã 94 tuổi nhưng vẫn làm việc 45 giờ/tuần.

Cụ Ada Hostler tâm sự: “Tôi không bao giờ nghĩ rằng, mình vẫn còn làm việc được ở cái tuổi này. Nhưng tôi đã không muốn dừng lại. Đi làm giúp tôi cảm thấy mình vẫn còn trẻ và trí óc còn minh mẫn. Nó cũng giúp tôi gần gũi với những đứa con của mình hơn.”


Đi làm giúp cụ Ada tận hưởng cuộc sống tốt hơn.

Năm ngoái, cụ Ada bị một chấn thương ở hông nhưng điều đó không ảnh hưởng đến công việc của cụ mặc dù các bác sĩ đã khuyến cáo cụ Ada nên nghỉ hưu để tốt cho sức khỏe. Cụ đã tập đi lại và bắt đầu làm việc chỉ sau vài tháng. Cụ Ada Hostler nói thêm: “Tôi muốn tận dụng mọi khoảnh khắc trong cuộc sống. Tôi không có nhiều thời gian và tôi chưa muốn dừng lại.”

Cụ Ada (thứ 2 từ phải sang) hồi năm 1937.


Ảnh đám cưới của cụ Ada Hostler năm 1945.