Là tỉ phú tự thân trẻ nhất thế giới, Kylie Jenner lại thừa nhận không phải một mình tạo nên sự thành công mà là nhờ nhân vật này

Lucy, Theo Helino 16:43 31/03/2019

Kylie Jenner thẳng thắn chia sẻ rằng cô đã được bạn bè và gia đình trợ giúp rất nhiều trên con đường trở thành tỉ phú trẻ tuổi nhất thế giới.

Người sáng lập hãng mỹ phẩm Kylie Cosmectics Kylie Jenner chưa bao giờ tự nhận rằng cô sẽ đạt được thành công lớn như ngày hôm nay nếu không nhận được sự trợ giúp từ bạn bè và nền tảng gia đình vững chắc.

Cô chia sẻ cùng tờ New York Times: "Tôi không thể nói bản thân đã một tay tạo nên thành tựu lớn như hiện tại. Nếu chỉ cắt nghĩa đơn giản là về khả năng tài chính thì đúng, tôi không hề nhận được bất cứ khoản tiền thừa kế nào cả. Nhưng tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và có bệ phóng của gia đình hỗ trợ".

Kylie được Forbes dự đoán sẽ phá vỡ kỷ lục của CEO Facebook Mark Zuckerberg để trở thành tỉ phú tự thân trẻ tuổi nhất thế giới.

Kylie Jenner thừa nhận không thể trở thành tỉ phú nếu chỉ có một mình - Ảnh 1.

Cô chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ dám mong đợi điều này xảy đến với mình, cũng không thể dự đoán trước tương lai. Nhưng khi được công nhận như vậy, tôi thật sự rất hạnh phúc. Nó trở thành một nguồn cổ vũ lớn để tôi tiếp tục cố gắng. Tôi may mắn có được sức mạnh của truyền thông và mạng xã hội trước khi bắt đầu gây dựng sự nghiệp của riêng mình".

Kylie đón người con gái đầu lòng Stormi trong đầu năm 2018. Cô bộc bạch rằng thiên chức của người mẹ khiến cô trở nên bớt ích kỉ hơn rất nhiều.

Kylie Jenner thừa nhận không thể trở thành tỉ phú nếu chỉ có một mình - Ảnh 2.

Kylie rất chăm chỉ khoe con gái trên Instagram

"Tôi suy nghĩ về tương lai nhiều hơn vì con của mình. Mỗi khi đi công tác, tôi thậm chí còn stress rất nhiều khi phải rời xa con gái. Nhưng tôi bắt buộc phải làm vậy để đảm bảo cuộc sống tốt đẹp nhất cho Stormi. Người ta thường nói cuộc sống của một cô gái sẽ đảo lộn hoàn toàn khi có con. Tôi hoàn toàn đồng cảm với câu nói này theo hướng tích cực. Tôi thật sự hạnh phúc mỗi khi ngắm nhìn Stormi. Bất cứ ai cũng sẽ trở nên bớt ích kỉ khi làm mẹ, tôi thậm chí còn vô cùng vui vẻ khi được tự tay thay bỉm cho con gái".

Nguồn: Dailymail