Vẻ dễ thương "gần chết" của cô mèo nhỏ đứng bằng hai chân như người

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 16:04 11/05/2015

Mặc dù được xếp vào nhóm động vật mắc dị tật nhưng cô mèo có tên Kanga Roo vẫn "hút hồn" cư dân mạng nhờ ngoại hình dễ thương và tinh nghịch của mình.

Thoạt nhìn qua dáng điệu đứng bằng hai chân điêu luyện như người của Kanga Roo, bất cứ ai cũng có thể hiểu được lý do vì sao cô mèo nhỏ bé này lại được đặt cho cái tên độc đáo như vậy. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được nó bị mắc chứng bệnh loạn sản xương quay, khiến hai chân trước không đủ khỏe để đỡ một phần trọng lượng cơ thể mà phải chuyển sang đứng bằng hai chân sau.

Kanga Roo bị mắc chứng loạn sản xương quay nên nó chỉ có thể đứng bằng hai chân sau.

Đôi chân trước của nó không đủ khỏe để đỡ một phần trọng lượng cơ thể.

Trước khi được đến với mái ấm của gia đình chủ nhân mới vào mùa xuân vừa qua, Kanga Roo từng sống tại một trại giải cứu động vật ở San Francisco, Mỹ. Hiện tại, Kanga Roo còn chung sống với 2 bạn chó và 1 bạn mèo khác nữa ở mái ấm mới của mình.

Không chỉ biết đứng bằng hai chân vững như người, Kanga Roo còn có khả năng nhảy vồ đặc biệt hơn hẳn những chú mèo khác. Cô mèo tinh nghịch này luôn làm mọi việc để chứng minh cho mọi người thấy, ngoại trừ vẻ ngoài hơi khác biệt, nó vẫn có thể làm được mọi trò như những con mèo khác.

Mặc dù những con mèo dị tật thường bị phớt lờ nhưng cuộc sống vui vẻ hiện tại của Kanga Roo đã trở thành bằng chứng tiêu biểu nhất cho nỗ lực của nó.

Ngoài đôi chân trước dị tật, Kanga Roo vẫn đi lại và hành động như những con mèo khác.

Nó có khả năng nhảy vồ rất giỏi.

Đứng bằng hai chân sau vững như người.

Không thể phủ nhận Kanga Roo là một cô mèo nhỏ rất đáng yêu. 


(Nguồn: The Dodo)