Trung Quốc: Cô gái mảnh khảnh ăn khỏe như... voi

Nobita, Theo Mask Online 00:00 05/03/2012

Trong 1 lúc, cô ấy có thể ăn hết 1,5kg gạo, 150 cái bánh chẻo...

Mặc dù mới 19 tuổi, cao chưa tới 1,6m, nặng khoảng 38kg nhưng khả năng ăn của Tô Xán thực sự khiến tất cả mọi người phải nể phục. Hồi năm 2010, sau khi bị gầy đi 25kg, Tô Xán càng ngày càng ăn khỏe. Trong một lúc, cô ấy có thể ăn hết 1,5kg gạo hoặc mỳ và “khủng” hơn là có thể ăn hết 150 cái bánh chẻo trong vòng… 16 phút. (Bánh chẻo là một loại bánh truyền thống của Trung Quốc, vỏ làm từ bột mì, nhân là thịt trộn lá hẹ).


Gầy thế kia nhưng bữa nào Tô Xán cũng phải ăn một mâm cơm “khủng”.

Có người cho rằng, Tô Xán có thể ăn nhiều như vậy là do dạ dày cô ấy rất lớn, hệ thống tiêu hóa rất phát triển hoặc là chỗ nào đó trên cơ thể cô ấy đang… có vấn đề. Gần đây, các bác sĩ đã tiến hành khám sức khỏe tổng thể cho Tô Xán, kiểm tra đường huyết, chức năng tuyến giáp, gan, thận, điện tâm đồ, hệ thống tiêu hóa… nhưng kết quả kiểm tra cho thấy mọi bộ phận cơ thể của cô ấy đều không có vấn đề gì cả.

Tuy nhiên khi tiến hành khám dạ dày, họ phát hiện rằng, khả năng vận động của dạ dày của Tô Xán là vô cùng lớn, tốc độ thức ăn đi qua dạ dày của cô ấy nhanh hơn rất nhiều lần so với người bình thường. Bác sĩ nói: “Có thể nói là cô ấy vừa ăn vừa tiêu hóa luôn, nếu không người gầy như thế mà ăn hẳn 150 cái bánh chẻo thì dạ dày làm sao có thể chứa hết được.”

Các bác sĩ cho rằng, có thể Tô Xán mắc phải chứng bệnh thèm ăn quá độ, cần phải chụp cộng hưởng từ, kiểm tra não trung gian để xác định xem bệnh có phải do trung khu thần kinh có vấn đề mà gây nên không. Nếu không phải là những nguyên nhân này, thì rất có khả năng Tô Xán ăn uống quá nhiều như vậy là do có vấn đề về tâm lý và sinh lý.