Tìm thấy bạch tuộc hoạt hình đáng yêu phiên bản đời thực

, Theo Trí Thức Trẻ 10:45 19/06/2015

Vẻ ngoài dễ mến của loài bạch tuộc tí hon này đã đem về cho nó cái tên đáng yêu nhất thế giới động vật.

Theo công bố mới đây của Stephanie Bush, một nghiên cứu sinh tại Viện nghiên cứu Thủy sinh vịnh Monterey tại bang California, Mỹ, các nhà khoa học đang xem xét để đặt tên cho một loài bạch tuộc tí hon vừa được phát hiện. Loài bạch tuộc đáng yêu này có tên khoa học được đề xuất là Opisthotheusis Adorabilis, trong đó từ Adorabilis được lấy từ "adorable" trong tiếng Anh, có nghĩa là đáng yêu. Có thể nói, cái tên này hoàn toàn tương đồng với vẻ ngoài giống như hoạt hình của chúng.

Bạch tuộc đáng yêu trong video phóng sự của nhóm Science Friday.

Bạch tuộc đáng yêu hay bạch tuộc Opisthotheusis Adorabilis được biết đến với ngoại hình hao hao giống Pearl, chú bạch tuộc màu hồng ngộ nghĩnh trong bộ phim "Finding Nemo" của Pixar. Được biết, loài bạch tuộc này có đường kính khoảng 17,8 cm, chúng sống ở vùng nước biển sâu 450m. Khi di chuyển trong nước, nó sử dụng tấm lưới trên thân giống như một chiếc dù bay.


Vẻ ngoài giống hoạt hình của bạch tuộc Opisthotheusis Adorabilis.


Di chuyển trong mặt nước như một chiếc dù đang bay.


Bạch tuộc đáng yêu có khả năng phát sáng dưới lòng biển sâu.


Bạch tuộc tí hon được ví giống với nhân vật bạch tuộc Pearl của Finding Nemo.

(Nguồn: B.P)