Thuốc làm thơm "sản phẩm cuối cùng của hệ bài tiết"

Ngựa Vằn, Theo 00:00 03/11/2011

Giờ thì bạn có thể yên tâm ngồi trong toa lét mà không sợ mùi của các chất thải từ hệ bài tiết nữa nhé!

Có rất nhiều người không chịu nổi các chất bài tiết của chính mình, vì thế người ta đã tạo ra một loại thuốc giúp xóa tan nỗi lo lắng này. Những viên thuốc “Etiquette Up” có tác dụng làm cho chất bài tiết của người sử dụng thải ra có mùi thơm liên tục trong 3 ngày.


Bạn cảm thấy khó chịu với mùi chất bài tiết của chính mình? (Ảnh minh họa).

Với những người luôn muốn ngửi thấy mùi thơm trong nhà vệ sinh thì loại thuốc này thật hữu hiệu phải không? Trong 6 tháng ra mắt, nhà sản xuất đã bán được 600.000 lọ. Tuy nhiên, sau đó "số phận" loại thuốc này đi về đâu không ai rõ...


Với “Etiquette Up” thì chất bài tiết của bạn sẽ có mùi thơm...

“Etiquette Up” là sản phẩm của thẩm mỹ viện Takano Yuri tại Nhật Bản. Đúng là người Nhật Bản luôn có những sản phẩm vô cùng độc đáo nhỉ?


Giờ thì bạn có thể tự tin ngồi trong... toa lét nhé! (Ảnh minh họa).

Mới đây, người ta cũng vừa công bố những nghiên cứu về loại thuốc giúp chuyển hóa mồ hôi thành hương thơm. Loại thuốc viên nước hoa này có tên là “Swallowable Parfum” và đây là ý tưởng được đưa ra bởi bà Lucy McCrae, người Hà Lan. “Swallowable Parfum” không gây hại cho con người và nó “hoạt động” dựa trên quá trình trao đổi chất tự nhiên của cơ thể.