"Tan chảy" với bộ sưu tập bánh mèo cực yêu khiến bạn chẳng nỡ ăn chút nào

, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 16/06/2015

Được làm từ loài bánh Nerikiri của Nhật Bản, những chú mèo này vừa là đồ chơi, vừa là những chiếc bánh ngon tuyệt dành cho người "hảo ngọt".

Với những người yêu mèo, việc sưu tầm phụ kiện liên quan tới loài động vật đáng yêu này luôn là điều "không thể không làm". Năm ngoái, quán cà phê Yawahada tại Nhật Bản đã cho ra mắt món kẹo dẻo hình mèo tan chảy trong cốc cà phê "gây sốt" cho cư dân mạng trong suốt thời gian dài. Mới đây, một bà nội trợ người Nhật có nickname là Caroline đã tạo ra đàn mèo bánh ngọt nghịch ngợm nhảy nhót xung quanh các chiếc bánh khác nhau.


Đàn mèo tí hon của cô Caroline.

Được biết, Caroline bắt đầu sáng tạo ra những chú mèo này nhân dịp kỷ niệm ngày lễ Mèo hàng năm. Bánh nerikiri là loại bánh được lựa chọn để tạo hình bộ sưu tập mèo ngộ nghĩnh và dễ thương này. Nerikiri được tạo ra bằng cách trộn shiro-an (bột đậu trắng được nghiền và làm ngọt) và gyuhi (làm bằng gạo nếp, giống như mochi nhưng mềm hơn) sau đó nhuộm màu và tạo thành những tác phẩm theo ý mình. Mặc dù khá giống đồ chơi, nhưng những chiếc bánh nerikiri này hoàn toàn có thể ăn được và đảm bảo vệ sinh thực phẩm.


Đàn mèo tí hon và dễ thương được làm từ bánh Nerikiri.

Ý tưởng này thú vị đến mức cô con gái Laura của Caroline cũng học tập theo mẹ và sáng tạo ra những chú mèo đáng yêu của riêng mình. Đáng tiếc rằng, bộ sưu tập mèo dáng yêu này chỉ dành riêng cho gia đình họ chứ không bày bán ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, bạn có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm khác của cô Caroline và con gái mình trên blog cá nhân tại đây.








Lũ mèo nghịch ngợm nô đùa cùng thỏ con.












Dorayaki (bánh rán Nhật Bản nhân đậu đỏ) kẹp bánh nerikiri hình mèo.




Bánh ngọt kẹp... bánh mèo.

Lăn lộn trên những chiếc dĩa.






Và cuối cùng là tắm nắng trên những chiếc phao donut ngọt lịm.

Nguồn: Rocket News24