Sản phụ phát hiện đứa trẻ mình mang trong bụng thực chất chỉ là khối u 5kg

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 16/04/2015

Bác sĩ Dorin cho biết khối u lớn này được đánh giá là lớn và nằm ở vị trí hiểm hóc nhất mà y học Romani từng ghi nhận trong 15 năm qua.

Sau khi thấy bụng phình to lên như người mang bầu, cô Madalina Neagu cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có một thiên thần nhỏ sắp chào đời. Thế nhưng niềm vui ấy bỗng chốc đã vụt tắt sau khi các bác sĩ phát hiện ra đứa trẻ mà cô đang mang trong bụng thực chất chỉ là một khối u khổng lồ có cân nặng 5kg.


Đứa trẻ nằm trong tử cung của cô Madalina hóa ra lại là một khối u lớn.

Người phụ nữ 42 tuổi nhập viện với dấu hiệu đau bụng quằn quại. Sau khi các bác sĩ tại Bệnh viện hạt Botosani, Romani tiến hành các kiểm tra, xét nghiệm khẩn cấp, họ đã rất bất ngờ khi tìm thấy một khối u lớn đang nằm trong dạ con của cô.

Bác sĩ Dorin Scladan, 47 tuổi cho biết, bụng của Madalina phình to giống như phụ nữ đang mang bầu 9 tháng. Vì vậy, ban đầu, ông không mấy hoài nghi về khả năng cô mang thai.

Cuối cùng, sau ca phẫu thuật kéo dài vài tiếng đồng hồ, đội ngũ bác sĩ của bệnh viện đã cắt bỏ thành công khối u lớn trong bụng Madalina. Hiện người phụ nữ này đã được chuyển tới phòng hậu phẫu và đang trong quá trình hồi phục sức khỏe.

Theo bác sĩ Dorin, đây được coi là khối u lớn và nằm ở vị trí hiểm hóc nhất mà y học quốc gia này từng ghi nhận trong 15 năm qua.


Bác sĩ Dorin Scladan - người phụ trách ca mổ.

(Nguồn: Mirror)