Sản phẩm điện tử bằng... bìa các tông

Vũ Nam (Theo Odd), Theo 12:07 03/10/2010

Và chúng rất thân thiện với môi trường nữa đấy.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Như chúng ta đã biết, bìa các tông là một loại vật liệu có thể dễ dàng tái chế và hiện đang ngày càng được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp bởi tính thân thiện với môi trường. Sau khi chứng kiến sự thành công của ngành công nghiệp đồ nội thất, các hãng sản xuất đồ điện tử cũng đã bắt tay vào việc tạo ra một loạt các loại sản phẩm, mà trong đó, các lớp vỏ nhựa được thay thế hoàn toàn bằng các lớp bìa các tông.

1. USB

Những chiếc USB 1GB có lớp vỏ bằng giấy ép này do hãng Colin Garceau – Tremblay của Pháp sản xuất. Trông nó không bắt mắt được như các loại USB vỏ kim loại và vỏ nhựa đang lưu hành trên thị trường, bởi bạn khó có thể bị thu hút bởi một chiếc USB có lớp vỏ xù xì bằng giấy tái chế, tuy nhiên, nếu bạn là một người quan tâm đến môi trường, có thể đây sẽ là một sự lựa chọn.



2. Recompute

Là ý tưởng của nhà thiết kế Breden Macaluso, Recompute là một cách suy nghĩ mới mẻ về việc tạo ra những chiếc cây máy tính với tuổi thọ và độ bền cao, đặc biệt thân thiện với môi trường nhờ nguyên liệu chính là bìa các tông tái chế. 




3. Loa di động 

Loại loa di động do hãng MUJI (Nhật Bản) sản xuất rất dễ sử dụng và bạn có thể mang nó theo bất cứ đâu mà bạn muốn. Các linh kiện điện tử được tích hợp trong lớp vỏ mỏng, nên khi không cần sử dụng đến, bạn có thể gập gọn nó lại như gấp một mảnh giấy bìa.



4. Máy ghi đĩa

Được tạo ra bởi các kỹ sư âm thanh tại công ty GGRP Sound, chiếc máy sao chép đĩa này cho phép bạn ghi đĩa chỉ với một cây bút chì và hướng dẫn sử dụng được in một cách chi tiết trên lớp vỏ.



5. Ampli

Với bộ Box Amp với giá 30 USD, bạn có thể biến bất cứ chiếc vỏ thùng các tông nào bạn thích trở thành một chiếc Ampli. Bạn sẽ chỉ cần một số kỹ năng cơ bản về điện, một con dao, và một cuộn băng dính là có thể tạo được một chiếc Ampli như ý cho riêng mình. Thêm nữa, bạn có thể trang trí lớp vỏ để trông cho nó được bắt mắt hơn.



6. Máy tính xách tay chỉ dùng một lần

Đây là ý tưởng của kỹ thuật viên đồ họa Je Sung Park của Yanko Design. Trên thực tế, điện thoại hay máy ảnh dùng một lần đã xuất hiện từ lâu. Nhưng để đóng gói toàn bộ các linh kiện phần cứng cần thiết trong một khung máy laptop bằng giấy hoặc bìa các tông sẽ là một thách thức lớn với bất kỳ chuyên gia thiết kế đồ họa nào. Những chiếc máy tính như này có nhiều điểm tích cực trong việc bảo vệ môi trường nhưng đảm bảo sự tiện dụng khi chỉ dùng một lần.




7. Máy nhắn tin

Chiếc máy B&D messenger, được thiết kế bởi Okada Noriaki, là chiếc máy nhắn tin mà những người khiếm thính và khiếm thị có thể sử dụng để giao tiếp thông qua tin nhắn dạng văn bản. Chi phí của nó cũng được hạ xuống đáng kể khi sử dụng lớp vỏ bằng bìa các tông.





8. Radio

Những chiếc đài radio bằng bìa các tông là một phần trong bộ sưu tập lấy cảm hứng từ đài phát thanh của nhà thiết kế Ewa Bochen. Những chiếc radio này đã được trưng bày tại triển lãm DNY Berlin 2008.