Rùng mình với người đàn ông mọc răng trong mũi

, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 09/08/2014

Cứ một tháng một lần, người đàn ông lại bị chảy máu mũi do chiếc răng lạ mọc ở bên trong.

Theo một báo cáo y học gần đây, tại Ả-rập Saudi, người ta đã ghi nhận trường hợp răng mọc sai vị trí hy hữu của một nam thanh niên 22 tuổi. Sau 3 năm liên tiếp bị chảy máu mũi không rõ nguyên nhân với tần suất trung bình mỗi tháng 1 lần, người thanh niên này đã được phát hiện bị mọc răng trong mũi.


Các bác sĩ phát hiện một cái răng với độ dài hơn 1cm đã phát triển một thời gian trong khoang mũi của một người đàn ông.

Các bác sĩ của Bệnh viện Quân Y King Fahd, Dhahran cho biết, dị vật lạ xuất hiện trong khoang mũi của bệnh nhân thực chất là  một chiếc răng thừa dài 1cm. Nó chính là nguyên nhân gây chảy máu mũi trong nhiều năm liền. Triệu chứng chảy máu mũi xảy ra sau khi bệnh nhân có chấn thương nhỏ hoặc bị chà xát ở khoang mũi, dẫn tới sau đó là viêm a-mi-đan.


Hình ảnh được chụp lại từ máy scan, trong đó chiếc răng thừa được đánh dấu bằng một mũi tên màu đỏ. 

Người đàn ông cho biết răng của mình mọc hoàn toàn đúng vị trí trong miệng, vì vậy anh đã không tránh khỏi bất ngờ khi được các bác sĩ thông báo về chiếc răng thừa. Sau đó, các bác sĩ cũng đã tiến hành gây tê để nhổ nó ra. 3 tháng sau, khoang mũi của bệnh nhân đã hồi phục và triệu chứng chảy máu mũi cũng chấm dứt.


Chiếc răng lạ lùng dài 1cm.

Bác sĩ John Hellstein, giáo sư chuyên ngành răng miệng của Trường Đại học Iowa cho biết, trong một năm, ông cũng bắt gặp một vài ca răng mọc sai, nhưng trường hợp của nam thanh niên này vẫn được đánh giá là hiếm gặp trong lịch sử y học.