Những bức hình tuyệt đẹp về cây hoa tử đằng 144 năm tuổi tại Nhật Bản

, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 22/07/2014

Với diện tích của tán cây lên đến 1.990m², đây là một địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch hàng năm ở Nhật Bản.<br/>

Nằm tại công viên Ashikaga, Tochigi, Nhật Bản, mặc dù trông khá giống một cái cây tuy nhiên cây đậu tía (hay còn được biết đến với cái tên tử đằng )chỉ là một loài dây leo và vì thế, để chúng có thể phát triển lâu dài, các nhân viên chăm sóc đã dựng lên một dàn giá đỡ bằng thép khổng lồ đỡ các dây leo và các du khách có thể đi lại phía dưới tán hoa và đắm mình trong ánh sáng màu hồng và tím của những bông hoa, trông giống như phong cảnh của một bầu trời đêm vậy. Mặc dù đây chưa phải là dàn hoa đậu tía lớn nhất thế giới (ngôi vị này thuộc về một dàn hoa ở Sierra Madre, California với diện tích lên đến 4.000m²) tuy nhiên đây vẫn là một địa điểm khó có thể bỏ qua nếu bạn có dịp đặt chân đến xứ sở hoa anh đào.