Người phụ nữ có bộ râu quai nón rậm như đàn ông

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 12:20 27/03/2015

Do mắc một căn bệnh về hoóc-môn nên Annalisa Hackleman mới có bộ râu quai nón rậm rạp vốn chỉ thuộc về nam giới.

Đối với nam giới, bộ râu được coi là một trong những thước thang đánh giá vẻ nam tính nhưng với Annalisa Hackleman, sống tại Sunnyvale, California, bộ râu quai nón mọc rậm như đàn ông của cô lại là ưu điểm giúp cô lấy lại tự tin trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, người phụ nữ này đang cân nhắc tới việc cạo râu để xuất hiện rạng ngời trong bộ ảnh kỷ niệm cùng với chồng.

Annalisa Hackleman bị mắc căn bệnh về hoóc-môn khiến râu và lông trên cơ thể cô mọc nhiều bất thường.

Annalisa được chẩn đoán mắc hội chứng vách ngăn buồng trứng năm 13 tuổi. Căn bệnh về hoóc-môn chính là nguyên nhân dẫn tới tình trạng mọc lông bất thường trên mặt và cơ thể của cô.

Ban đầu, Annalisa luôn tỏ ra chán nản với ngoại hình nam tính của mình. Cô cảm thấy ái ngại vì ánh nhìn và lời nhận xét của những người xung quanh. Cách đây 3 năm, cô quyết định đi triệt lông bằng laser. Khi biện pháp thẩm mỹ công nghệ cao này không đem lại hiệu quả như mong đợi, cô buộc phải cạo râu 2 lần mỗi ngày để trông giống như bao cô gái khác. Với Annalisa, cạo râu là một "cuộc chiến" không ngừng nghỉ.

Mặc dù sở hữu bộ râu quai nón như đàn ông nhưng Annalisa vẫn tìm được cho mình một người đàn ông của cuộc đời. Hơn thế, chồng cô còn luôn thông cảm và động viên vợ để râu trong suốt những năm qua.

Nhân dịp chụp ảnh kỷ niệm 5 năm ngày cưới, Annalisa đang phân vân giữa việc có nên cạo râu lại như trước nữa hay không để bức ảnh của vợ chồng cô thêm phần rạng ngời hơn.

Annalisa và chồng.

Có thời điểm, cô cạo râu tới 2 lần mỗi ngày.

(Nguồn: Daily Mail)