Ngôi nhà nổi màu hồng - xanh sặc sỡ nằm tách biệt với đô thị ồn ào

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 13/04/2015

Nhà nổi Vịnh Tự do là một khu tổ hợp bao gồm 12 phòng nổi trên mặt nước bao gồm nhà chính, nhà kính và khu sinh hoạt đều được thiết kế liên kết với nhau qua một con đường làm bằng gỗ.

Để tránh xa cuộc sống đô thị ồn ào đồng thời tìm kiếm cho mình không gian sống thanh bình, yên ả, cặp đôi ông Wayne Adams và bà Catherine King đã xây dựng cho riêng mình một pháo đài nổi rực rỡ sắc màu trên bờ biển thuộc thị trấn Tofino, tỉnh bang British Columbia, Canada. Công trình kiến trúc độc đáo này sau đó đã được họ gọi với cái tên Freedom Cove (tạm dịch: Vịnh Tự do).

Chuyến hành trình ghé thăm tòa pháo đài nổi Vịnh Tự do.


Nhà nổi Vịnh Tự do nhìn từ góc trên cao.

Nhà nổi Vịnh Tự do là một khu tổ hợp bao gồm 12 phòng nổi trên mặt nước bao gồm nhà chính, nhà kính và khu sinh hoạt đều được thiết kế liên kết với nhau qua một con đường làm bằng gỗ. Nó được xây dựng từ năm 1992. Cho tới nay, cặp đôi đã có hơn 20 năm sinh sống tại ngôi nhà đang thay đổi theo từng ngày này.

Dựa trên tình yêu với công việc làm vườn của bà Catherine và niềm đam mê với nghệ thuật điêu khắc của ông Wayne, cặp đôi đã tạo nên một không gian sống mang đầy tính nghệ thuật. Bên cạnh đó, mọi khoảng không cũng được tận dụng tối đa để phục vụ nhu cầu sinh hoạt thực tiễn của gia đình.

Trong các tháng mùa đông, gia đình ông Wayne lấy nước mưa để ăn uống nhưng vào mùa hè, họ lại sử dụng nguồn nước ngọt ở một con thác gần đó. Quanh năm suốt tháng, họ thu hoạch hoa quả và rau tại các nhà kính tự xây. Nguồn điện cung cấp cho cả nhà được lấy từ các tấm năng lượng mặt trời và máy phát điện quang hợp.

Hiện nay để đáp ứng nhu cầu tham quan của những du khách muốn tìm hiểu về chuyến hành trình suốt hơn 2 thập kỷ qua của cặp đôi, gia đình ông Wayne còn cho phép khách du lịch ghé thăm ngôi nhà nổi sặc sỡ của họ.


Tông màu chủ đạo của nhà nổi Vịnh Tự do là hồng tím và xanh ngọc bích.


Cặp đôi ông Wayne và bà Catherine đã có hơn 20 năm sinh sống tại ngôi nhà nổi này.


Đây là một ngôi nhà thân thiện với môi trường.


Tổ hợp 12 phòng liên tiếp nối liền qua con đường gỗ.


Nhà nổi Vịnh Tự do còn có một ngọn hải đăng bày biện vô số chậu cây cảnh và đồ điêu khắc.


Ngôi nhà nổi cách khu dân cư khoảng nửa tiếng đi thuyền.

(Nguồn: Daily Mail)