Gọi gần 6000 cuộc điện thoại vì "của quý" mắc kẹt

Habi, Theo Trí Thức Trẻ 17:02 14/10/2012

Cùng với đó là tin về hóa đơn điện thoại 11.000 tỷ Euro, bữa tiệc hải sản bằng bóng bay, cốc cà phê phân voi giá hơn 1 triệu đồng,...

Gọi gần 6000 cuộc điện thoại vì “của quý” bị mắc kẹt


Ông Gareth Lloyd sống tại Holywell, hạt Flintshire, xứ Wales trong vòng 3 tháng đã gọi hàng nghìn cuộc điện thoại cầu cứu vì “của quý” của ông ta bị mắc kẹt.
Được biết, người đàn ông 49 tuổi này đã gọi 5800 cuộc gọi từ chiếc di động dùng sim trả trước không đăng ký và thông báo rằng “cậu nhỏ” của ông ta đang bị mắc kẹt, khi thì trong lọ mứt, khi thì trong máy hút bụi.

Gọi gần 6000 cuộc điện thoại vì "của quý" mắc kẹt


Hành động đùa vui của Gareth đã khiến nhiều người cảm thấy phiền toái. Cảnh sát đã lần theo số điện thoại này nhưng vẫn không tìm được. Chỉ đến khi Gareth dùng một số khác để gọi thì cảnh sát mới bắt được ông ta. Theo Luật viễn thông ông sẽ bị phạt 12 tháng lao động công ích. Ngoài ra, ông này còn bị cấm sử dụng điện thoại di động không đăng ký sim và phải nộp phí phạt là 85 bảng Anh (khoảng 2.7 triệu VNĐ).

Bữa tiệc hải sản bằng… bóng bay


Mới đây, các thành viên CLB Bóng bay nghệ thuật Việt Nam đã thực hiện tác phẩm mang tên "Nhà hàng hải sản" cực sáng tạo từ bóng bay. Các "món ăn" được bày trên bàn y như một bữa tiệc thật sự. Người xem sẽ được "thưởng thức" một bữa tiệc hải sản với các món ăn như cá diêu hồng, tôm hùm, mực hấp bia, cá tầm. 

Gọi gần 6000 cuộc điện thoại vì "của quý" mắc kẹt


CLB Bóng bay nghệ thuật Việt Nam cho biết, tác phẩm được thực hiện công phu với nhiều kĩ thuật khó, mong muốn đem đến cảm xúc mới mẻ cho người xem dựa trên một "thực đơn" tưởng chừng đã trở nên quen thuộc.


Gọi gần 6000 cuộc điện thoại vì "của quý" mắc kẹt

Gọi gần 6000 cuộc điện thoại vì "của quý" mắc kẹt


Người đầu tiên trồng được cây mù tạt ở châu Âu


Anh Tom Amery đến từ Dorset, Anh đã trở thành nhà sản xuất và phân phối cây mù tạt xanh đầu tiên tại châu Âu. Được biết, cơ sở trồng mù tạt đặt tại nơi bí mật của Tom Amery đã bắt đầu mang lại những kết quả tích cực đầu tiên, đánh dấu bước đột phá trong lĩnh vực trồng trọt ở Anh quốc cũng như châu Âu.

Cây mù tạt xanh có nguồn gốc từ Nhật Bản và được xem là một loại thực phẩm cao cấp. Nó chế biến gia vị nổi tiếng cùng tên dùng để ăn cùng với cơm cuộn sushi. Mù tạt xanh là loại cây khó trồng hàng đầu trên khắp thế giới, giống như bắp cải và cải ngựa. Trước đây, người dân ở Anh chỉ có thể mua được các sản phẩm được chế biến thành gia vị dùng sẵn tại các siêu thị. 

Gọi gần 6000 cuộc điện thoại vì "của quý" mắc kẹt

Gọi gần 6000 cuộc điện thoại vì "của quý" mắc kẹt


Sốc vì hóa đơn điện thoại 11.000 tỷ Euro


Solenne San Jose sống ở Bordeaux, Pháp đã rất sốc khi nhận được hóa đơn điện thoại lên tới 11.000 tỷ Euro (tương đương khoảng 336295 tỷ VNĐ), gần bằng 600 lần GDP của nước Pháp.

Gọi gần 6000 cuộc điện thoại vì "của quý" mắc kẹt


Sự việc xảy ra đầu tháng 9, khi Solenne mất việc làm và phải liên hệ với nhà mạng để đóng tài khoản điện thoại. Cô được công ty thông báo là sẽ có một khoản phí “hủy tài khoản” được thêm vào hóa đơn cuối cùng, nhưng khi lá thư được gửi đến vào ngày 28/9, Solenne không thể nào tin nổi mắt mình.

Phải mất hàng chục cú điện thoại trao đổi, cô mới có thể buộc Tổng đài Bouygues Telecom thừa nhận sự cố. Số tiền thực sự mà Solenne nợ nhà mạng chỉ là 117.21 Euro (khoảng 3.1 triệu VNĐ).

Tách cà phê phân voi có giá hơn 1 triệu đồng


Hội voi Châu Á Tam giác Vàng thuộc khu nghỉ dưỡng Anantara ở Thái Lan đã sản xuất một loại cà phê làm từ... phân voi rất đặc biệt, có tên Black Ivory. Nó có giá bán 1.100 USD/kg, tương đương với 50 USD/tách (khoảng 1.1 triệu VNĐ). Đây được coi là một trong những loại cà phê đắt nhất thế giới.

Theo khách sạn Anantara, quá trình làm cà phê voi bắt đầu bằng việc chọn loại cà phê arabica của Thái Lan ngon nhất, trồng ở độ cao 1.500 mét. Voi ăn các hạt cà phê này, tiêu hóa chúng và thải ra phân. Từng hạt cà phê sẽ được người ta nhặt bằng tay, sau đó phơi khô dưới ánh nắng. 

Gọi gần 6000 cuộc điện thoại vì "của quý" mắc kẹt



Tìm thấy dấu chân "quỷ" trên sao Thủy


Gần đây, một vệ tinh do thám được NASA phóng lên thăm dò sao Thủy đã chụp lại được rất nhiều bức ảnh. Trong số đó, có một bức ảnh gây chú ý vì nó xuất hiện dấu chân của một sinh vật lạ đã đến sao Thủy cách đây không lâu. 

Nhiều người đang đưa ra một giả thuyết vui rằng đó chính là dấu chân của Con Quỉ Bánh Quy – một nhân vật hư cấu xuất hiện trong các chương trình dành cho thiếu nhi. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng dấu vết khác thường này tạo ra từ ba vụ va chạm của sao Thủy tương ứng với ba mảnh thiên thạch từ lâu. Trong đó có một mảnh thiên thiên thạch có kích thước lớn hơn rất nhiều so với hai mảnh còn lại tạo ra phần bàn chân khổng lồ của con quái vật trong giả thuyết vui được đưa ra.


Gọi gần 6000 cuộc điện thoại vì "của quý" mắc kẹt

Gọi gần 6000 cuộc điện thoại vì "của quý" mắc kẹt